25 điển hình trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng toàn quân 2019

Sáng 26/2, tại Hà Nội, Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân tổ chức Hội nghị bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2019. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan Thường trực Hội đồng cho biết: Toàn quân có 39 hồ sơ/35 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng giới thiệu, đề nghị bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2019. Ban Thanh niên Quân đội đã rà soát, thẩm định 39 hồ sơ và đề xuất Hội đồng xem xét, đánh giá và lựa chọn 27 cá nhân thuộc các khối tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng, học viện, trường sĩ quan… trong các lĩnh vực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; kinh doanh, lao động sản xuất; văn hóa, thể thao.

Hội nghị bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2019, sáng 26/2

Hội nghị bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2019, sáng 26/2

27 cá nhân điển hình được đề cử có độ tuổi trung bình là 30,5 (trẻ nhất 22 tuổi, lớn tuổi nhất 35 tuổi); 3 người là dân tộc thiểu số. Đặc biệt, có 3 cá nhân được Cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đưa vào danh sách đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, gồm: Thiếu tá Trần Văn Phương, Phó Thuyền trưởng Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân; Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4; Công nhân viên quốc phòng Lê Quang Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành khai thác toàn cầu, Tổng công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu bình chọn ra 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và 15 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2019. Chương trình gặp mặt, tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng toàn quân của Bộ Quốc phòng dự kiến được tổ chức ngày 19/3 tới đây.

Đánh giá cao sự vào cuộc, quan tâm của cấp ủy, chỉ huy cơ quan chính trị và các đơn vị trong toàn quân đã vào cuộc, quan tâm tới công tác lựa chọn, bình chọn, tuyên dương, Trung tướng Lê Hiền Vân cũng ghi nhận nỗ lực của Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan Thường trực Hội đồng đã chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Chính trị, đồng thời tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để chuẩn bị cho hoạt động bình xét các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân với tinh thần tích cực, chủ động, chặt chẽ; có sự nghiên cứu từ thực tiễn để bình chọn ra các cá nhân xứng đáng được vinh danh, phản ánh đúng thành tích và sự lan tỏa từ tấm gương của các điển hình trẻ.

10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2019:

1. Thiếu tá Trần Văn Phương (SN 1985), Phó thuyền trưởng Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân

2. Lê Quang Hiếu (SN 1989), Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành khai thác toàn cầu, Tổng công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

3. Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1989), Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4

4. Đại úy Nghiêm Đình Hiếu (SN 1989), Phó Trung đoàn trưởng Kỹ thuật, Trung đoàn 720, Binh đoàn 16

5. Thiếu tá Khuất Sơn Tùng (SN 1987), Phụ trách Ban Thanh niên Trường Sĩ quan Lục quân 1

6. Đại úy Phạm Hồng Khánh (SN 1986), Biên tập viên Chính luận, Ủy viên BCH Đoàn cơ sở, Trung tâm PT-TH Quân đội

7. Đại úy Bùi Thị Hoa (SN 1989), Khoa Trang bị, Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần

8. Đại úy Phạm Tiến Trung (SN 1988), Phó Tiểu đoàn trưởng Quân sự Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

9. Thượng úy Đỗ Xuân Anh (SN 1993), Phó Đại đội trưởng Quân sự Đại đội 3, Tiểu đoàn 76, Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên lạc

10. Nguyễn Tiến Hưng (SN 1984), nhân viên Kỹ thuật, Xí nghiệp II, Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/25-dien-hinh-tro-thanh-guong-mat-tre-tieu-bieu-va-trien-vong-toan-quan-2019-1523819.tpo