25 chuyến xe khởi hành chở 1.000 công nhân về quê ăn tết

Sáng 19-1, khoảng 1.000 công nhân lao động tại các khu công nghiệp - chế xuất ở Hà Nội cùng con em, người thân lên những 'chuyến xe 0 đồng' để về quê nhà chuẩn bị vui xuân đón năm mới.

Từ sáng tinh mơ, các gia đình công nhân đã lên xe khởi hành về quê ăn tết. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Từ sáng tinh mơ, các gia đình công nhân đã lên xe khởi hành về quê ăn tết. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Đây là những chuyến xe miễn phí do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội tổ chức để chăm lo cho công nhân lao động trên địa bàn, thực hiện theo chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trong buổi sáng nay, đã có 25 chuyến xe khởi hành, chở khoảng 1.000 đoàn viên, người lao động cùng người thân rời các khu nhà trọ về đến tận quê ở miền Trung và một số tỉnh ở miền Bắc.

Cán bộ công đoàn của LĐLĐ TP Hà Nội lì xì cho các cháu là con em của các công nhân chuẩn bị lên xe về quê đón tết. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Theo ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, trên mỗi xe đều bố trí trưởng xe để xử lý các vấn đề dọc đường. Khi xe kết thúc hành trình, trưởng xe sẽ báo cáo về ban tổ chức.

Có mặt từ sáng tinh mơ trong cái giá lạnh, cùng cậu con trai đáng yêu để lên xe rời Hà Nội, chị Nguyễn Thị Loan - công nhân Công ty Panasonic System Networks Việt Nam - cho biết quê ở Nam Đàn (Nghệ An) và đã ra Hà Nội làm công nhân gần 10 năm nay.

Công nhân Nguyễn Thị Loan ở Nam Đàn (Nghệ An)

Tết năm ngoái, vợ chồng chị đã từng chở 2 con bằng xe máy về quê ăn tết vì không có tiền đi xe khách. Hành trình xa hơn 300km, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ vì ngày tết xe cộ đông đúc, liên tục xảy ra ùn tắc mà đi xe máy xa nguy hiểm.

“Năm nay, gia đình tôi rất bất ngờ và sung sướng khi được chương trình của công đoàn hỗ trợ xe đưa đón miễn phí về tận quê nhà ăn tết”, chị tâm sự rằng cả đêm qua không ngủ để mong trời sáng ra xe về quê. Trước đó, chồng chị cùng một đứa nhỏ đã về quê trước.

Trẻ em vui mừng vì có quà lì xì của công đoàn và được về quê bằng những chuyến xe sạch sẽ, an toàn

Chị Loan cho biết, năm nay thu nhập không cao bằng những năm trước, bình quân chỉ hơn 6 triệu đồng/tháng nên nếu không có xe miễn phí của công đoàn thì vợ chồng chị cũng chưa biết phải tính toán thế nào.

Hàng ngàn công nhân chuẩn bị lên những chuyến xe miễn phí, không khí vui như ngày hội cuối năm

Phát biểu tại lễ tiễn công nhân về quê đón tết cổ truyền trên những chuyến xe mang nặng nghĩa tình, ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, cho biết, Tết Quý Mão 2023, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ hỗ trợ phương tiện cho khoảng 1.200 công nhân lao động thuộc công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội và công đoàn ngành dệt may Hà Nội về quê đón tết cùng gia đình. Các điểm đến là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh phía Bắc.

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tết Quý Mão này, công đoàn tại các địa phương đã và sẽ hỗ trợ tổng cộng 83.176 vé tàu, vé xe, vé máy bay cho hàng chục nghìn người lao động cùng người thân, gia đình về quê đón Tết Quý Mão với số tiền trị giá gần 147 tỷ đồng.

Năm nay, Công đoàn Việt Nam và các doanh nghiệp bố trí được 1.855 chuyến xe để đưa đón gần 388.000 người lao động về quê đón tết.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/25-chuyen-xe-khoi-hanh-cho-1000-cong-nhan-ve-que-an-tet-post676328.html