24 tổ tuần tra ở Hà Nội sẽ xử nghiêm việc không nón bảo hiểm

24 tổ tuần tra sẽ tập trung kiểm tra người điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhất là các thanh thiếu niên ngổ ngáo, học sinh, sinh viên…

Từ ngày 21-12, Phòng CSGT (PC08, Công an TP Hà Nội) sẽ phối hợp cùng Trung đoàn CSCĐ, Công an TP thành lập 24 tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy tham gia giao thông.

Theo đó, mỗi tổ bao gồm hai CSGT, hai CSCĐ, sử dụng mô tô thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Các tổ sẽ tập trung vào việc kiểm tra người điều khiển, ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; đồng thời tập trung vào các thanh thiếu niên ngổ ngáo, học sinh, sinh viên... ở bất kỳ khung giờ nào trong ngày.

Cùng đó, lãnh đạo Phòng CSGT TP Hà Nội cũng nghiêm cấm tình trạng người trong lực lượng thành lập chốt, đứng núp, tại các vị trí đường cong, dốc, che khuất tầm nhìn, hay dừng xe tràn lan mà không xử lý hoặc những biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Trước đó, PC08 Hà Nội đã tổ chức ra quân đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cũng như các lễ hội đầu năm.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu PC08 cùng công an các quận, huyện bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát; tập trung xử lý những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn, ùn tắc giao thông như chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; xe quá khổ, quá tải... kiểm tra phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa; người điều khiển mô tô, xe máy.

Bên cạnh triển khai các tổ công tác độc lập, lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị khác tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô... quyết tâm kiềm chế, làm giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, người bị thương về tai nạn giao thông.

Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng PC08 Hà Nội, kiến nghị nhiều giải pháp liên quan đến công tác tổ chức giao thông, phân luồng, bố trí lực lượng, đón, dẫn đoàn, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm… trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt.

Đáng lưu ý, PC08 Hà Nội sẽ kiên quyết không để những cá nhân có biểu hiện vi phạm làm ảnh hưởng đến lực lượng, đơn vị theo đúng yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSGT, Đảng ủy, ban giám đốc Công an TP Hà Nội.

T.PHAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/24-to-tuan-tra-o-ha-noi-se-xu-nghiem-viec-khong-non-bao-hiem-809267.html