24 người bị thương trong cuộc biểu tình một năm ngày trưng cầu độc lập Catalonia

24 người đã bị thương do đụng độ với cảnh sát trong cuộc biểu tình trước thềm kỷ niệm một năm ngày trưng cầu dân ý độc lập của Catalonia.

Biểu tình nổ ra bởi những người ủng hộ độc lập ở Catalonia.

Ít nhất 24 người đã bị thương trong các cuộc biểu tình hôm 29/9 ở Barcelona, trước ngày kỷ niệm một năm cuộc trưng cầu dân ý độc lập của Catalonia.

Vùng tự trị của Tây Ban Nha là nơi nổ ra cuộc biểu tình của những người ủng hộ độc lập, bên cạnh một cuộc biểu tình của hiệp hội cảnh sát Jusapol kêu gọi tăng lương cho nhân viên.

Một nhóm biểu tình ủng hộ sự độc lập của khu vực đã cố gắng hướng hoạt động của mình về phía cảnh sát, nhưng các lực lượng an ninh đã có mặt chặn đường, dẫn đến các cuộc đụng độ.

Tổng cộng có 19 người bị thương và được giúp đỡ y tế ngay tại chỗ, trong khi tình trạng của một người khác được đánh giá là nghiêm trọng. Ngoài ra, cảnh sát nói rằng có 6 người đã bị giam giữ sau các vụ xô xát này.

Cuộc trưng cầu dân ý ngày 1/10/2017 đã mang đến kết quả 90% cử tri ủng hộ sự ly khai của Catalonia từ Tây Ban Nha.

Vào ngày 27/10/2017, chính quyền Catalan tuyên bố độc lập, tuy nhiên Chính phủ Tây Ban Nha từ chối chấp nhận kết quả trưng cầu dân ý và áp đặt quy tắc kiểm soát trực tiếp đối với Catalonia, giải tán Quốc hội khu vực Catalan và tước quyền lực của chính quyền địa phương.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/24-nguoi-bi-thuong-trong-cuoc-bieu-tinh-o-catalonia-a405699.html