24 năm trôi qua, Dow Jones mới lặp lại kỷ lục này

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên mạnh mẽ trong phiên giao dịch hôm qua, giúp chỉ số Dow Jones ghi nhận chuỗi chiến thắng hàng tuần dài nhất trong hơn hai thập kỷ qua, nhờ sự lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà một thỏa thuận đang ngày càng tiến gần hơn.

Chuỗi tăng dài kỷ lục

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 181,18 điểm, tương đương 0,7%, lên 26.031,81 điểm, theo đó lần đầu tiên kết thúc trên mốc 26.000 trở lại kể từ ngày 8/11/2018 đến nay. Chỉ số S&P 500 tăng 17,79 điểm, tương đương 0,6%, đóng cửa tại 2.792,67 điểm và Nasdaq tăng 67,84 điểm, tương đương 0,9% và kết thúc tại 7.527,54 điểm, với sự nhảy vọt của cổ phiếu công nghệ.

Vòng đàm phán thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc với việc nhà đầu tư ngày càng hy vọng một thỏa thuận sẽ sớm đạt được đã tác động tích cực lên tâm lý nhà đầu tư, bất chấp một số vấn đề chính vẫn chưa được 2 bên thống nhất.

Tính chung trong tuần qua, chỉ số Dow tiếp tục tăng thêm 0,6%, đánh dấu tuần thứ 9 đi lên liên tiếp, trở thành chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 5 năm 1995, theo dữ liệu thống kê thị trường cho thấy. Chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, trong tuần, ghi nhận tuần thứ tư tăng liên tiếp và Nasdaq tăng 0,7%, cũng ghi nhận tuần tăng thứ 9 liên tiếp, dài nhất kể từ tháng 5 năm 2009.

Chỉ số Russell 2000 đo lường giá trị của các công ty vốn hóa nhỏ cũng tăng 0,9% lên 1,590.06 điểm và chứng kiến chuỗi leo dốc dài nhất kể từ năm 1996.

Vòng đàm phán thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc với việc nhà đầu tư ngày càng hy vọng một thỏa thuận sẽ được thống nhất đưa ra đã tác động tích cực lên tâm lý nhà đầu tư. Chỉ còn 1 tuần nữa là đã đến hạn chót ngày 01/3, và các nhà đàm phán đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đàm phán đặt trước mốc thời hạn này.

Với đà leo dốc liên tiếp 9 tuần, chứng khoán Mỹ tiếp tục có màn trình diễn khởi đầu đầy tươi sáng trong năm 2019, sau khi đã giảm mạnh trong quý 4 năm 2018. Các chỉ số chính đều đã tăng ít nhất 11% trong năm nay, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ kiên nhẫn trong hành động nâng lãi suất, vùng với hy vọng rằng Mỹ và Trung Quốc chấm dứt xung đột thương mại cũng đã giúp thúc đẩy chứng khoán.

Trong nhóm cổ phiếu FAANG, Facebook tăng 1,16%, Apple tăng 1,12%, Amazon tăng 0,75%, Netfilix tăng 1,69% và công ty mẹ của Google là Alphabet tăng 1,12%. Cổ phiếu Tesla cũng tăng 1,19%. Sau nửa cuối năm 2018 đầy thê thảm, nhóm cổ phiếu công nghệ cũng đang lấy lại phong độ trong những tháng đầu năm nay theo sự phục hồi chung của thị trường.

 Cổ phiếu Facebook tiếp tục quá trình phục hồi trở lại

Cổ phiếu Facebook tiếp tục quá trình phục hồi trở lại

Mùa công bố thu nhập đến giai đoạn cuối

Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý 4 đang chứng kiến những ngày công bố cuối cùng cũng ảnh hưởng lên giá nhiều cổ phiếu. Cổ phiếu của Công ty Kraft Heinz đã giảm mạnh 28% sau khi công ty thực phẩm này báo cáo kết quả quý IV yếu hơn dự kiến, cắt giảm cổ tức và tiết lộ một cuộc điều tra kế toán mà đã dẫn đến trát triệu tập từ Ủy ban Giao dịch Chứng khoán.

Cổ phiếu Wayfair tăng 28% sau khi nhà bán lẻ đồ gia dụng trực tuyến báo cáo khoản lỗ quý IV nhỏ hơn dự kiến, trong khi đánh bại dự báo doanh thu của các nhà phân tích.

Cổ phiếu của Dropbox đã giảm 8,4% sau khi công ty báo cáo thu nhập vào cuối ngày thứ Năm. Trong khi Dropbox đánh bại các ước tính về doanh thu và lợi nhuận quý IV, thị họ đã đưa ra dự báo về tỷ suất lợi nhuận cho năm 2019 gây thất vọng.

Cổ phiếu Stamps.com Inc. chìm sâu 58% sau khi công ty tuyên bố chấm dứt hợp tác độc quyền với Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ. Ban lãnh đạo cho biết việc kết thúc thỏa thuận là một phần trong nỗ lực hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển khác, nhưng sẽ dẫn đến thu nhập giảm mạnh trong năm 2019.

Cổ phiếu của AutoNation đã giảm 3% sau khi nhà bán lẻ ô tô này thông báo thu nhập và doanh thu quý IV giảm nhiều hơn so với dự kiến.

Cổ phiếu Roku tăng vọt 25% sau khi công ty công bố thu nhập và doanh thu quý IV tốt hơn mong đợi.

Đáng lưu ý là Mỹ cũng đang bắt đầu đề cập đến các vấn đề thương mại với châu Âu. Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị đánh thuế nhắm mục tiêu vào máy móc thiết bị hạng nặng do Mỹ sản xuất như Caterpillar nếu Mỹ áp thuế quan đối với ô tô sản xuất tại châu Âu, theo Bloomberg đưat tin. Cổ phiếu Caterpillar đã giảm nhẹ 0,1% vào hôm qua. Trước đó, chính quyền ông Trump đã đe dọa áp thuế lên tới 25% đối với ô tô và phụ tùng ô tô của châu Âu.

Tại châu Á, các thị trường chứng khoán phần lớn đi lên cao hơn trong phiên giao dịch cuối tuần, với chỉ số Shanghai sàn Thượng hải tăng 1,91% và chỉ số Hang Seng sàn Hồng Công tăng 0,65%. Tuy nhiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 0,2%. Chứng khoán châu Âu cũng tăng với chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,2%.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/24-nam-troi-qua-dow-jones-moi-lap-lai-ky-luc-nay-158392.html