24 giờ truy bắt đối tượng lái xe tải đi trộm bò

Bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm nên chưa đầy 24 giờ sau khi xảy ra sự việc, CAH Chư Prông (Gia Lai) đã khám phá, bắt giữ đối tượng trộm bò chuyên nghiệp. CAH Chư Prông cũng đã thu giữ toàn bộ tang vật trả lại cho người bị hại, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, xứng với niềm tin của nhân dân.

Bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm nên chưa đầy 24 giờ sau khi xảy ra sự việc, CAH Chư Prông (Gia Lai) đã khám phá, bắt giữ đối tượng trộm bò chuyên nghiệp. CAH Chư Prông cũng đã thu giữ toàn bộ tang vật trả lại cho người bị hại, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, xứng với niềm tin của nhân dân.

Đối tượng Trần Công Hải và chiếc xe tang vật mà các đối tượng dùng để chở bò trộm cắp.

Đối tượng Trần Công Hải và chiếc xe tang vật mà các đối tượng dùng để chở bò trộm cắp.

Vài tháng trước, CAH Chư Prông đã triệt phá nhóm trộm cắp bò do cặp vợ chồng hờ Trần Văn Hùng (1988) và Vũ Thị Quý (1991, cùng trú làng Jít Rông 2, xã Ia Din, H. Đức Cơ, Gia Lai) cầm đầu. Qua đó, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm khi Tây Nguyên bước vào mùa mưa cũng như tập quán chăn nuôi của bà con, các đối tượng vẫn tìm cách trộm cắp “đầu cơ nghiệp”.

Ông Kpă Hùng (1983, trú làng Tnao, xã Ia Boòng, H. Chư Prông) nuôi 8 con bò ở khu vực rẫy, đây là tài sản quý giá nhất của gia đình mà ông đã tích cóp và vay mượn tiền mua về. Với hy vọng đây là nguồn đầu tư giúp kinh tế gia đình ông khấm khá. Chiều tối 13-8, ông Hùng lùa đàn bò vào chuồng sau, còn ông vào chòi rẫy nghỉ ngơi. Đến khoảng 2 giờ ngày 14-8, trời đổ mưa lớn, lo cho đàn bò ngoài chuồng, ông Hùng trở ra kiểm tra thì phát hiện trong chuồng chỉ còn lại 1 con bò duy nhất. Nghĩ mưa lớn khiến đàn bò hoảng sợ tháo chạy khỏi chuồng, ông Hùng vội vàng đi tìm kiếm xung quanh khu vực gần đó. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, 4 con trở về chuồng khiến ông an lòng hơn một chút. Tuy nhiên, khi tiếp tục tìm kiếm, ông không thấy 3 con bò khác đâu, trong khi đó ông phát hiện dấu chân bò cùng vết bánh xe ô-tô lạ gần rẫy của mình. Đoán kẻ gian đã trộm cắp 3 con bò trên, ông Hùng liên hệ báo với cơ quan Công an.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo CAH Chư Prông đã chỉ đạo lực lượng CSHS nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, điều tra vụ việc với quyết tâm nhanh chóng truy xét thủ phạm, truy thu tài sản lại cho bà con nhân dân. Mặc dù địa hình có nhiều khó khăn, hiện trường xảy ra nơi vắng vẻ ở trên đồi cao, xa khu dân cư. Bên cạnh đó, trời mưa lớn khiến dấu vết tại hiện trường bị xáo trộn khiến công tác điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn. Từ hiện trường ban đầu, các trinh sát nhận định các đối tượng đã sử dụng phương tiện là xe ô-tô để chở bò đi và có thể các đối tượng chưa kịp xẻ thịt để bán xóa dấu vết. Không quản trời mưa, gió, các trinh sát lặn lội ra truy vết từ huyện theo hướng các tuyến quốc lộ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ tổng hợp, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Cơ quan CSĐT CAH Chư Prông phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai, CAH Chư Sê, CAH Phú Thiện đã xác định được 2 đối tượng nghi vấn, gồm: Trần Công Hải (1974, trú TT Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gia Lai) và P.V.T (chưa rõ danh tính). Ngay sau đó, cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng Trần Công Hải lên làm việc…

Trước các chứng cứ mà trinh sát đã thu thập, Hải cúi đầu khai nhận y đã cùng với đối tượng T. thực hiện hành vi trộm cắp 3 con bò nói trên của ông Hùng. Bước đầu, Hải khai nhận: sau khi quan sát biết khu vực nhốt bò của ông Hùng và chỉ có ông Hùng ở lại rẫy một mình. Lợi dụng trời mưa, đêm tối, đến 22 giờ ngày 13-8, Hải cùng T. điều khiển xe ô-tô tải hiệu Hyundai BKS 81C-006.19 đến khu vực gần rẫy. Sau đó, các đối tượng dắt trộm 3 con bò lên xe ô-tô rồi theo Quốc lộ 14 đưa về tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ. Ngay sau đó, CAH Chư Prông đã nhanh chóng thu giữ vật chứng là 3 con bò mà Hải và T. đã trộm cắp được và xe ô-tô là tang vật vụ án. Qua đấu tranh, Hải khai nhận với thủ đoạn tương tự, y cùng một số đối tượng khác đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trâu, bò của người dân ở nhiều huyện của tỉnh Gia Lai, với tài sản thiệt hại lên đến hàng chục con trâu, bò.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Chư Prông đã tiến hành tạm giữ đối tượng Trần Công Hải và truy bắt đối tượng P.V.T để tiếp tục điều tra, làm rõ. Với tinh thần không quản khó khăn, kiên quyết đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, các cán bộ, chiến sĩ CAH Chư Prông và các địa phương đã nhanh chóng phối hợp làm rõ đường dây trộm cắp bò chuyên nghiệp nói trên.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_229952_24-gio-truy-bat-doi-tuong-lai-xe-tai-di-trom-bo.aspx