23h45', Malaysia-Việt Nam: Chờ thầy Park hóa giải

Chiến thắng trước Malaysia là yêu cầu bắt buộc đối với đội tuyển Việt Nam để có thể duy trì cơ hội giành vé tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là mục tiêu khó khăn, nhưng nếu chơi đúng sức, đội tuyển Việt Nam đủ khả năng hoàn thành.

Đội tuyển Việt Nam đủ khả năng đánh bại Malaysia trong cuộc đối đầu tối nay tại UAE. Ảnh: Như Ý

Malaysia “rắn” như Indonesia nhưng kinh nghiệm hơn

Hơn nửa đội hình chính của Malaysia được giữ nguyên so với lần đối đầu giữa đôi bên ở lượt đi ngày 10/10/2019. Việt Nam giành chiến thắng 1-0 với pha làm bàn của Quang Hải trong thế trận khá nhọc nhằn.

Sự khác biệt của Malaysia hiện nay là sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch. Trong trận thua UAE 0-4, Malaysia xuất trận với 6 cầu thủ nhập tịch, gồm: Krasniqi, De Paula, Cools, Matthew Davies, Sumareh và Corbin-Ong. Những cầu thủ này đều có thể hình, thể lực tốt, chịu tranh chấp.

Nhưng mối nguy hiểm của Malaysia còn có thể đến từ những cái tên khác như Luqman Hakim, Syafiq hay Safawi. Nếu Sumareh nhanh và mạnh thì Safawi lại có thừa kỹ thuật và độ tinh quái.

Nếu so với Indonesia, lối chơi của Malaysia không hề kém quyết liệt, nhưng lại lì lợm và giàu kinh nghiệm hơn. Trước UAE, Malaysia đã lép vế hoàn toàn nhưng rất khó để đánh giá thực lực của họ nếu đặt cạnh Việt Nam. Lý do bởi UAE trội hơn phần còn lại ở bảng G nếu nhìn vào cách họ thắng đậm Malaysia 4-0 rồi tiếp tục đè bẹp Thái Lan 3-1. Khả năng chơi pressing của Malaysia cũng tốt hơn so với Indonesia. Khi tấn công cũng như lúc mất bóng, Malaysia thường rất chịu khó quây ráp, gây sức ép lên đối phương. Đây là thách thức lớn đối với hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam.

Thầy Park sẽ bố trí đội hình nào?

Trong trận đấu với Indonesia, tuyển Việt Nam đã xuất phát với sơ đồ 3-5-2 hướng tới một trận thắng. Tuy nhiên khi gặp Malaysia, không loại trừ khả năng ông Park sẽ chuyển qua sơ đồ 4-1-4-1 với mũi nhọn duy nhất là Tiến Linh phía trên. Khi đó, Văn Toàn sẽ phải hy sinh vị trí ở đội hình chính để ngồi dự bị, nhưng Công Phượng có thể được sử dụng ngay từ đầu. Tùy diễn biến trận đấu, đội tuyển Việt Nam có thể biến hóa đội hình để thích ứng.

Một trong những khó khăn lớn nhất HLV Park Hang-seo phải giải quyết là vấn đề nhân sự cho trận đấu hôm nay, đặc biệt tuyến giữa. Ông Park đã mất Quang Hải, cầu thủ quan trọng bậc nhất của tuyển Việt Nam. Sự trở lại của Trọng Hoàng, một cầu thủ giàu sức chiến đấu cũng như kinh nghiệm có thể là thuận lợi để củng cố hàng tiền vệ. Anh có thể được ông Park bố trí đá cặp cùng Tuấn Anh ở giữa sân nếu tiền vệ HAGL sớm bình phục. Trường hợp Tuấn Anh không đủ thể lực, Lương Xuân Trường có thể được sử dụng ngay từ đầu.

Một điểm yếu của Malaysia là lối chơi không thực sự gắn kết. Bên cạnh đó, các tiền vệ của Malaysia mắc khá nhiều lỗi chuyền bóng sai trong trận đấu với UAE. Khi tấn công, Malaysia cũng thường để lộ khoảng trống khá rộng giữa các tiền vệ với hàng phòng ngự. Khả năng giữ tập trung trong cả trận đấu của Malaysia cũng không cao. Với việc kém UAE 3 điểm và Việt Nam 5 điểm, áp lực phải thắng của Malaysia còn lớn hơn cả Việt Nam.

Sự khác biệt lớn nhất của tuyển Việt Nam có thể nói chính là bản lĩnh. Đội bóng của ông Park đã giao đấu với nhiều đối thủ lớn ở châu lục, trong đó có cả Syria, Hàn Quốc, Qatar hay Nhật Bản tại VCK U23 châu Á 2018 hay với ĐTQG Nhật Bản ở Asian Cup 2019. Đã qua thời các đối thủ ở Đông Nam Á có thể khiến đội tuyển Việt Nam sợ hãi.

Điều kiện cần thiết là Quế Ngọc Hải và các đồng đội cần giữ được cái đầu lạnh, chơi bình tĩnh trước sức ép và cả các “chiêu trò” của đối thủ. Dù hứa hẹn sẽ rất khó khăn, nhưng nếu chơi đúng phong độ, đội tuyển Việt Nam đủ khả năng hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/23h45-malaysia-viet-nam-cho-thay-park-hoa-giai-post1344900.tpo