236.000 hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo trong 5 năm

Ủy ban Dân tộc vừa ban hành báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội'.

Theo đó, từ năm 2014 đến nay, cả nước có trên 2,56 triệu hộ dân tộc thiểu số được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội. Trong đó, có hơn 2,16 triệu hộ đã trả hết nợ (chiếm khoảng 86% tổng số hộ được vay vốn tín dụng).

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp 236.000 hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho gần 123.000 lao động vùng đồng bào dân tộc (trong đó, có trên 2.000 lao động đi làm việc có thời gian ở nước ngoài).

Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách xã hội còn giúp trên 32.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là con em dân tộc thiểu số được vay vốn đến trường. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, cũng đã có hơn 784.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và nhà ở đã được xây dựng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Được sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, ngân hàng chính sách xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số đã biết sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương…

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/236000-ho-dan-toc-thieu-so-thoat-ngheo-350971.html