230 thai phụ đang cách ly tại Quảng Nam âm tính với virus SARS-CoV-2

Chiều 1/6, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, 343 công dân vừa được đưa về từ Đài Loan được cách ly tập trung tại Khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong số 343 công dân nói trên, có khoảng 230 thai phụ, trong đó có 10 người mang thai hơn 8 tháng, 42 người mang thai hơn 7 tháng. Hiện 1 thai phụ dự kiến sinh vào ngày 8/6, đang có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh. Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động.

343 công dân về từ Đài Loan được cách ly tại Khu cách ly
Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (Thăng Bình, Quảng Nam)

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, ngày 2/6, Sở Y tế sẽ thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá sức khỏe cho toàn bộ các thai phụ. Trong trường hợp cần thiết sẽ đưa thai phụ vào khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để đảm bảo việc chăm sóc y tế tốt nhất.

Các thai phụ có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2

Các thai phụ có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2

Trước đó, ngày 29/5, chuyến bay VN579 đã đưa 343 công dân từ Đài Loan về sân bay Đà Nẵng, sau đó đưa về cách ly tại tỉnh Quảng Nam. Đa phần những công dân này là lao động phổ thông trú tải các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Họ cùng chồng sang Đài Loan làm việc.

Minh Hằng

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/230-thai-phu-dang-cach-ly-tai-quang-nam-am-tinh-voi-virus-sars-cov-2-70177.html