23 trường hợp tại Hà Tĩnh bị phạt vì đăng tin thất thiệt về Covid-19

Chỉ trong khoảng gần 1 tháng qua, 23 trường hợp tại Hà Tĩnh bị cơ quan chức năng xử lý vì đăng tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông Hà Tĩnh triệu tập, xử lý 23 người địa phương vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Những người bị triệu tập ở nhiều độ tuổi, chủ yếu ở các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Vũ Quang và TP Hà Tĩnh.

 Công an triệu tập làm việc là H.T.L. (24 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) vì đăng tin thất thiệt về Covid-19.

Công an triệu tập làm việc là H.T.L. (24 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) vì đăng tin thất thiệt về Covid-19.

Cụ thể có 5 trường hợp bị phạt mức 10 triệu đồng/người; 15 người khác bị cảnh cáo và 3 trường hợp còn lại đang xem xét xử phạt. Người vi phạm phải viết giấy cam kết không tái phạm và gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Trường hợp mới nhất bị công an triệu tập làm việc là H.T.L. (24 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh).

Tối 8/3, L. viết trên trang cá nhân Facebook: “Covid-19 về đến Hồng Lĩnh rồi bà con ơi. Hiện nay đang cách ly mười mấy người ở Trường lái Hồng Lĩnh. Bà con hạn chế đi lại nhé”.

Nội dung thông tin thất thiệt mà H.T.L đăng tải trên mạng xã hội.

Thông tin được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người cùng nhiều bình luận trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng xác định thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận về dịch Covid-19.

L. khi được triệu tập cũng thừa nhận đã bịa đặt thông tin để đăng lên mạng. Người phụ nữ sau đó gỡ bài viết và viết lời xin lỗi./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/23-truong-hop-tai-ha-tinh-bi-phat-vi-dang-tin-that-thiet-ve-covid19-1020030.vov