23 trường hợp nhập viện do uống thuốc diệt cỏ

Theo thống kê của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện đã tiếp nhận 23 trường hợp người bệnh nhập viện do uống thuốc diệt cỏ.

Khi tiếp nhận các trường hợp, bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành rửa dạ dày, lọc máu và chuyển người bệnh đến bệnh viện điều trị chuyên sâu về chống độc. Nhưng theo thống kê có đến 90% người bệnh không qua khỏi.

Nguyên nhân dẫn đến người bệnh tự tử bằng thuốc diệt cỏ có rất nhiều: mâu thuẫn gia đình, tình cảm, áp lực công việc, nợ nần túng thiếu, tuyệt vọng…

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên vì những lý do nào đó mà sử dụng thuốc diệt cỏ. Mỗi cá nhân hãy bình tĩnh và tìm cách giải quyết mọi vấn đề. Cũng theo bác sĩ muốn giảm thiểu và ngăn chặn việc tự tử bằng thuốc diệt cỏ thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, đặc biệt là gia đình, bạn bè.

Nguyễn Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201810/23-truong-hop-nhap-vien-do-uong-thuoc-diet-co-2405372/