23 người chết vì bão mùa đông ở Mỹ

Tính tới tối 24/12 (theo giờ Mỹ), cơn bão mùa đông đang hoành hành trên khắp nước Mỹ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 23 người tại nước này.

Theo Cơ quan dự báo thời tiết của Mỹ, thời tiết khắc nghiệt tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Ngũ Đại Hồ (The Great Lakes) với gió giật mạnh, nhiệt độ giảm sâu và tuyết rơi dày.

Ảnh: EPA-EFE

Ảnh: EPA-EFE

Trận bão tuyết "lịch sử" vừa chia cắt giao thông ở khu vực Buffalo, bang New York. Một số nơi gió giật mạnh trên 96 km/một giờ, có nơi thậm chí lên tới 127 km/h. Các khu vực Buffalo và Watertown dự kiến sẽ chứng kiến lượng tuyết dày từ 91-152 cm vào ngày mai. Hàng trăm nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở Mỹ chìm trong cảnh mất điện trong đêm Giáng sinh.

Riêng trong ngày 24/12, hơn 3.300 chuyến bay đến và rời khỏi Mỹ đã bị hủy, với khoảng 7.500 chuyến bị lùi giờ bay.

Bộ Năng lượng Mỹ cùng ngày tuyên bố tình trạng khẩn cấp về điện tại bang Texas - bang lớn thứ hai của Mỹ khi “vụ nổ Bắc Cực”- ám chỉ hệ thống thời tiết còn được gọi là "lốc xoáy bom" càn quét nước Mỹ, kéo nhiệt đột sụt nhanh xuống -45 độ C, dẫn tới thiếu điện khẩn cấp.

Nhu cầu về điện ở Texas đã đạt mức cao kỷ lục trong mùa đông năm nay, ghi nhận ở mức hơn 74.000 megawatt hôm 23/12. Giới chức trách về khí tượng gọi vụ nổ Bắc Cực là “phép thử lớn nhất” đối với lưới điện bang Texas kể từ cơn bão mùa đông tháng 2 năm ngoái khiến hơn 200 người dân ở bang này thiệt mạng và đẩy lưới điện toàn bang đến bờ vực tê liệt hoàn toàn./.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch) Theo Tân Hoa Xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/23-nguoi-chet-vi-bao-mua-dong-o-my-post992654.vov