23 nghệ sĩ trẻ cùng 'Mời bạn vào'

'Mời bạn vào'- triển lãm đầu tiên trong năm 2020 của CLB Nghệ sĩ trẻ (Hội Mỹ thuật Việt Nam) đã mang đến cho người xem những tác phẩm với góc nhìn mới, đầy phá cách, sáng tạo của những nghệ sĩ trẻ.

Triển lãm “Mời bạn vào” thu hút người xem trong ngày khai mạc

Triển lãm “Mời bạn vào” thu hút người xem trong ngày khai mạc

Triển lãm “Mời bạn vào” trưng bày 30 tác phẩm của 23 tác giả, với nhiều hình thức thể hiện như vẽ tranh, điêu khắc, sắp đặt… nhiều chủ đề khác nhau, từ thiên nhiên, đồ vật đến con người… với nhiều chất liệu từ sơn dầu, acrylic, lụa, giấy dó, sắt thép… đủ cả phong cách từ hiện thực, siêu thực, pop art, biểu hiện, trừu tượng… Mỗi tác phẩm là một sự thể hiện, soi chiếu và là những tâm sự giãi bày, chia sẻ từ trải nghiệm trong cuộc sống, giữa các mối quan hệ của cá nhân với xung quanh.

Đặc biệt, các tác phẩm không được đặt tên mà chỉ đánh số thứ tự. Theo họa sĩ Đỗ Hiệp (Chủ tịch CLB Nghệ sĩ trẻ) mục đích của điều này là để người xem tranh không bị ảnh hưởng bởi tên tranh hay tên tác giả. “Đôi khi cái tên sẽ khiến cho tác phẩm bị định danh. Bởi vậy, chúng tôi muốn mọi người có thể thoải mái xem tranh và tự có cảm nhận của riêng mình, tự đặt tên cho bức tranh theo con mắt của mình”, anh chia sẻ thêm.

Triển lãm “Mời bạn vào” kéo dài đến ngày 19/6 tại Nhà triển lãm Mỹ Thuật, 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông lệ hàng năm, CLB Nghệ sĩ trẻ có tổ chức 1 cuộc triển lãm với những dự định và mục tiêu khác nhau. Năm 2020 này, CLB trẻ quyết định tách rời và tổ chức 2 cuộc triển lãm liên tiếp, kéo dài từ 5/6/2020 tới 4/7/2020. Triển lãm đầu tiên lần này, với mong muốn kiếm tìm những gương mặt mới, bao gồm các họa sĩ đã ra trường, hoạt động nghệ thuật tự do và các sinh viên nhằm xây dựng, mở rộng và tạo ra sân chơi mới để cổ vũ tinh thần nghệ thuật.

Trong tổng số hơn 50 người đăng ký, BTC đã chọn ra 23 gương mặt nổi bật nhất, với tiêu chí ưu tiên những gương mặt trẻ, mới. “Nhìn chung, phần kỹ thuật của các bạn đang bắt đầu hoàn thiện dần, ý tưởng dù chưa nhiều nhưng đã có nền móng. Nhiều bạn đang đi học nhưng đã bộc lộ cá tính riêng. Có người thiên về cảm xúc và vẽ hoàn toàn bằng bản năng như Kim Ngân, Đoàn Thường… Có người lại thiên về kỹ thuật, chỉn chu như Hà My, Thanh Thủy… Sự phong phú và mới mẻ đó cùng với cơ hội giao lưu, chia sẻ tình yêu nghề nghiệp trong triển lãm chung như thế này chính là cách để hình thành một cộng đồng trẻ, gặp gỡ, giao lưu, thúc đẩy sự hình thành thế hệ nghệ sĩ mới”, Chủ tịch CLB Nghệ sĩ trẻ nhận xét.

Trong số 23 gương mặt tham gia, Kim Ngân là tác giả trẻ nhất, hiện đang là sinh viên năm đầu của Trường Mỹ thuật đa phương tiện Arena. Trước đó, Ngân từng theo học khoa Tiếng Nhật của Trường Đại học Hà Nội. Tuy nhiên, niềm yêu thích hội họa đã thôi thúc cô gái sinh năm 2000 quyết định từ bỏ ngôi trường đang học để theo đuổi mỹ thuật. “Mời bạn vào” là triển lãm đầu tiên Kim Ngân tham gia. Cô mang đến những bức tranh màu nước, được vẽ hoàn toàn bằng bản năng và đầy cảm xúc của một cô gái đang đứng giữa ngưỡng cửa cuộc đời. “Tôi rất thích vẽ nhưng bố mẹ không ủng hộ. Bởi vậy, tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn để mọi người thấy tôi thực sự nghiêm túc với đam mê. Triển lãm lần này thực sự là một món quà đối với tôi, cho tôi cơ hội giao lưu, kết nối và thêm tự tin vào con đường mình chọn”, Kim Ngân xúc động chia sẻ.

Trong 30 tác phẩm trưng bày tại triển lãm, có 2 bức tranh được sáng tác về chủ đề COVID-19 của Hưng Giang, chàng sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Giang vẽ tranh khá nhiều, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tham gia triển lãm. Ưa xê dịch và hầu như ít khi chịu ở nhà, quãng thời gian giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19 đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ với chàng trai này. “Chưa bao giờ tôi phải ở nhà nhiều như đợt ấy. Nó cho tôi những trải nghiệm mới. Giúp tôi nhận ra rằng, có những lúc, cần phải tĩnh lại để cảm nhận cuộc sống. Và tôi đã đưa tất cả vào bộ tranh Vẽ thời Covid này”, Hưng Giang cho biết.

Sau khi triển lãm kết thúc, CLB Nghệ sĩ trẻ sẽ đưa tất cả các tác giả và tác phẩm lên Đại Lải để kết nối các nghệ sĩ với những không gian sáng tạo. “Các bạn trẻ hiện nay có thừa sự mới mẻ, thừa kỹ năng nắm bắt công nghệ nhưng lại thiếu sự trải nghiệm và ngại va chạm. Các bạn phụ thuộc nhiều vào thế giới phẳng. Nhưng đó là trải nghiệm của người khác chứ không phải của mình. CLB Nghệ sĩ trẻ mong muốn sẽ tạo ra nhiều sân chơi hơn nữa, thêm nhiều cơ hội để các bạn được trải nghiệm, cọ xát nhiều hơn với đời sống nghệ thuật”, Họa sĩ Đỗ Hiệp chia sẻ thêm.

Nhã Khanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/23-nghe-si-tre-cung-moi-ban-vao-1669339.tpo