23 năm ngày ra mắt của nhóm nhạc huyền thoại Kpop

Shinhwa ra mắt ngày 24/3/1998 dưới trướng SM Entertainment. Đây được coi là nhóm nhạc nam lứa đầu tiên của Kpop vẫn hoạt động bền bỉ trong nhiều năm qua.

24/3/2021 đánh dấu ngày kỷ niệm 23 năm ra mắt Shinhwa - nhóm nhạc nam lứa đầu tiên của thị trường nhạc Hàn Quốc. Thời điểm đó, Shinhwa là nhóm nhạc cùng thời với H.O.T., Sechs Kies, G.O.D, Turbo, Fin.K.L và S.E.S. Đây được coi là thế hệ vàng đã tạo nên làn sóng đầu tiên của Kpop.

Shinhwa trực thuộc công ty giải trí SM, bao gồm 6 thành viên Eric, Minwoo, Dongwan, Shin Hyesung, Jun Jin, Andy.

 Shinhwa là nhóm nhạc lứa đầu tiên của Kpop, ra mắt ngày 24/3/1998).

Shinhwa là nhóm nhạc lứa đầu tiên của Kpop, ra mắt ngày 24/3/1998).

Từ năm 1998 tới năm 2003, Shinhwa được coi là nhóm nhạc nổi bật, "gà cưng" của nhà SM. Tới tháng 7/2003, Shinhwa ký hợp đồng mới và trở thành thành viên của Good Entertainment. Tới năm 2011, Shinhwa một lần nữa tách khỏi công ty chủ quản, thành lập Shinhwa Company (hiện là ShinCom Entertainment).

Shinhwa đã hoạt động được 23 năm - con số khiến nhiều người nể phục. So với nhiều nhóm nhạc đàn em, Shinhwa được coi là tấm gương về sự bền bỉ, hoạt động không ngừng nghỉ và ít khi vướng phải scandal. Dù nhiều lần thay đổi công ty chủ quản cho tới ngày tự thành lập thương hiệu riêng, đây vẫn là nhóm nhạc thuộc lứa thế hệ vàng Kpop.

Những ngày đầu hoạt động dưới trướng SM Entertainment, Shinhwa gặp không ít khó khăn khi phát hành album đầu tiên. Đến năm 1999, album thứ hai T.O.P với bài hát chủ đề cùng tên đã trở thành cú hit gây sốt khắp Hàn Quốc. Album này cũng giúp Shinhwa vượt khỏi cái bóng của nhóm nhạc đàn anh H.O.T và trở thành một trong những huyền thoại Kpop.

Thiên An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/23-nam-ngay-ra-mat-cua-nhom-nhac-huyen-thoai-kpop-post1196644.html