23 lao động bị ép làm việc ở Quảng Tri được chi trả tiền công

Ngày 12-5, ông Hồ Văn Nhiếp, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt, huyện Đakrông, Quảng Trị cho biết, đại diện Công ty TNHH Phước Minh tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam đã đến địa phương xin lỗi và chi trả tiền công cho 23 lao động trước đó bị ép làm việc khổ sai tại các hầm vàng ở Phước Sơn do công ty này khai thác.

Các lao động được trả tiền công từ 2,8 - 3,2 triệu đồng/người tùy theo số ngày công. Đại diện công ty này cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ một khoản tiền cho anh Hồ Văn Đan (41 tuổi), trú thôn Tà Rụt 1, xã Tà Rụt, huyện Đakrông và phân bua người đánh anh Đan là một thanh niên nghiện hút, không làm chủ được hành vi...

Theo ông Nhiếp, hiện nay các lao động trở về địa phương đã ổn định cuộc sống. Nhiều người đang tìm kiếm việc làm mới phù hợp với sức khỏe, năng lực của mình. Lãnh đạo xã cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên các lao động vừa trở về, tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng trước những lời mời của các “cò” lao động.

Trước đó, Báo CAND đã thông tin, ngày 16-4, sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã tổ chức giải cứu thành công 11 lao động là người miền núi tại các xã A Vao và Tà Rụt, huyện Đakrông bị ép làm việc khổ sai tại các hầm vàng ở Phước Sơn, Quảng Nam do Công ty TNHH Phước Minh tại thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn khai thác.

Các lao động được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị giải cứu.

Thanh Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/xin-loi-tra-tien-cong-cho-nguoi-lao-dong-bi-ep-lam-viec-kho-sai-490674/