23 đề tài y khoa Việt Nam có hi vọng được xuất bản trên tạp chí y khoa uy tín thế giới

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tú, trong 124 đề tài nghiên cứu sinh trong lĩnh vực y khoa lần này sẽ có 23 đề tài được trình bày và chấm điểm bằng tiếng Anh. Đây là một điểm hoàn toàn mới trong 24 kỳ hội nghị khoa học nghiên cứu sinh...

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: ND)

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: ND)

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ 24 năm 2018.

Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh của Trường Đại học Y Hà Nội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995 và được tổ chức thường niên dành cho các nghiên cứu sinh của Nhà trường. Đây là một trong các hoạt động ý nghĩa, tạo cơ hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho các học viên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh, Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh là hoạt động quan trọng góp phần vào thành tích của Nhà trường nhân dịp kỷ niệm 116 năm thành lập Trường và 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Hội nghị là dịp các nghiên cứu sinh chính thức gặp gỡ các thầy, cô hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng và nội dung nghiên cứu để góp phần vào hệ thống tri thức của ngành, của nghề và của nhân loại.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo sau đại học và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và mũi nhọn, đặc biệt là đào tạo bậc học tiến sĩ, từ nhiều năm nay, Nhà trường đã tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu sinh thường niên. Bậc học này là bậc đào tạo cao nhất với mục tiêu đào tạo được đội ngũ các nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có năng lực sáng tạo, độc lập nghiên cứu, có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và thực hành chuyên môn, phát hiện và giải quyết được những vấn đề khoa học và chuyên môn, hội nhập và tiếp thu nhanh các thành tựu y khoa của thế giới. Báo cáo tại hội nghị khoa học đã trở thành tiêu chí trong quy trình đào tạo bậc tiến sĩ của trường; tạo cơ hội giúp đỡ đội ngũ khoa học bậc cao của ngành Y tế ngày càng trưởng thành và có chất lượng tốt hơn. Hội nghị tạo điều kiện, khuyến khích các nghiên cứu sinh hăng say nghiên cứu khoa học, là tiền đề giúp các nghiên cứu sinh tiến tới hoàn thiện luận án và bảo vệ luận án tiến sĩ đúng tiến độ, có chất lượng.

"Đặc biệt, trong 124 đề tài nghiên cứu sinh lần này sẽ có 23 đề tài được trình bày và chấm điểm bằng tiếng Anh. Đây là một điểm hoàn toàn mới trong 24 kỳ hội nghị, một sự hội nhập với quốc tế để có thể những đề tài này được in ấn, xuất bản trong các tạp chí y khoa uy tín trên thế giới”, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết.

Trong hai ngày làm việc, từ 7-8/11, Hội nghị sẽ nghe báo cáo khoa học của các nghiên cứu sinh, tập trung vào các đề tài thuộc hệ Ngoại; hệ Nội, Y tế công cộng, Y học cơ sở và Tiếng Anh như: Đề tài về “Hiệu quả giảm đau ngoài màng cứng bằng Levobupivacain - fentanyl do bệnh nhân tự kiểm soát sau phẫu thuật nội soi ung thư đại trực tràng” của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Quỳ; Đề tài “Xác định thần kinh thanh quản quặt ngược trong phẫu thuật bướu giáp thòng trung thất tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương” của nghiên cứu sinh Trần Xuân Hùng; Đề tài “Đánh giá kết quả bước đầu xạ trị điều biến liều cho bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I - II điều trị bảo tồn tại Bệnh viện K” của nghiên cứu sinh Nguyễn Công Hoàng; Đề tài “Thực trạng tái nghiện ở người bệnh nghiện rượu đã điều trị tại Viện sức khỏe tâm thần qua theo dõi ban đầu” của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Mai…/.

BL

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/khoa-giao/23-de-tai-y-khoa-viet-nam-co-hi-vong-duoc-xuat-ban-tren-tap-chi-y-khoa-uy-tin-the-gioi-504197.html