23 công trình xây dựng trái phép tại dự án FiveStar Mỹ Đình

Chủ đầu tư thừa nhận có 23 công trình xây dựng sai phạm tại dự án FiveStar Mỹ Đình (chủ đầu tư GFS), nhưng cho rằng việc này xảy ra do các cấp chính quyền quận Nam Từ Liêm không phối hợp kiểm tra xử lý.

Theo tài liệu phóng viên có được, ngày 28/3/2018, Cty Cổ phần Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất (Cty Ciri) - thuộc Tập đoàn GFS có văn bản báo cáo cơ quan chức năng, cho rằng đã bàn giao căn hộ cho khách hàng có đầy đủ hồ sơ hoàn công và biên bản giao theo đúng hồ sơ thiết kế xây dựng. Văn bản này thống kê này có tới 23 công trình vi phạm, trong đó có 15 căn hộ xây tum thang lên sân thượng, 8 căn hộ khác vừa xây tum che thang bộ lên sân thượng vừa lợp mái che ở phía trên.

Nhiều chủ nhà cơi nới thêm phần mái bằng vật liệu nhẹ như cột thép, mái nhựa, lồng sắt bao che trên mái không đúng với thiết kế được phê duyệt. Chủ đầu tư đã nhắc nhở, yêu cầu các chủ hộ dừng thi công, trực tiếp lập biên bản yêu cầu tháo dỡ...; thậm chí, đã báo cáo lên UBND phường, đề nghị phối hợp yêu cầu chủ nhà dừng thi công nhưng chủ nhà vẫn không thực hiện.

Văn bản này cũng cho rằng tình trạng vi phạm xây dựng trái phép là của chủ nhà chứ không phải Chủ đầu tư dự án, nên việc UBND phường ra quyết định xử phạt với Cty CIRI là không thỏa đáng vì thế mà vi phạm chưa được xử lý triệt để.

Trước đó, người dân có phản ánh, tại Dự án Five Star Mỹ Đình nằm tại ngõ 176 Đình Thôn (thuộc phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để xảy ra hàng loạt sai phạm về xây dựng, từ khi triển khai đến giai đoạn hoàn thiện, nhưng không thấy lực lượng chức năng nào kiểm tra, xử lí.

Chủ nhà đua nhau xây tum mái

Chủ nhà đua nhau xây tum mái

Dự án Five Star Mỹ Đình được quảng cáo là "Khu đẳng cấp Châu Âu", tọa lạc tại địa chỉ lô DD khu đô thị mới Mỹ Đình được thiết kế các căn hộ liền kề có diện tích sử dụng từ 59m2 đến 107m2 xây dựng 05 - 06 tầng có giá từ 7 – 13 tỷ/căn.

Một dự án được quảng cáo là thế nhưng ngạc nhiên là tình trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn ra tràn lan, liên tục, ngang nhiên giữa ban ngày nhưng từ Thanh tra xây dựng đến UBND phường và quận dường như đều như bị “che mắt”, không phát hiện ra; các sai phạm không hề bị ngăn chặn, xử lý(?).

Làm lồng sắt, tum mái

Ghi nhận của PV vào buổi sáng ngày 27/3 cho thấy những thông tin phản ánh của người dân là hoàn toàn thực tế. Ngay từ đầu ngõ 176 Đình Thôn đi vào khu dự án là hình ảnh trên nóc những dãy nhà liền kề theo quy hoạch, bất ngờ “mọc” ra hàng loạt tầng tum hay “chuồng cọp”. Đi vào sâu phía trong, ngoài việc có thêm tum, nhiều căn nhà xây dựng thang máy thay đổi cả công năng, thiết kế.

Hầu hết các căn nhà này đã thi công xong phần sai phạm; một số khác, công nhân đang hối hả hoàn thiện nốt. Việc xây dựng sai phạm diễn ra hết sức công khai, “trăm hoa đua nở”, mạnh ai người ấy làm nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ lực lượng chức năng nào. Ngoài ra, các công trình này khi thi công không hề có biển báo xây dựng, cũng không được che chắn... gây nguy hiểm đối với người đi đường.

Nhiều người đặt vấn đề: hoạt động xây dựng sai phép này có phải đã được ai “bảo kê” hay không, mà người vi phạm lại tỏ ra ngang nhiên coi thường pháp luật đến như vậy? Bởi, thông thường nhà dân nào chỉ cần tập kết vật liệu, chuẩn bị xây dựng hay sửa chữa là đã có các lực lượng ở địa phương đến “hỏi thăm”. Tuy nhiên, điều hết sức kỳ lạ, việc xây dựng sai phép ở đây, dù ngang nhiên nhưng không hề thấy bóng dáng người của cơ quan có thẩm quyền đến kiểm tra, ngăn chặn(?).

Việc xây dựng trái phép này làm “biến dạng” cảnh quan dự án, phá vỡ quy hoạch chung của Thủ đô, đi ngược lại chủ trương của Thành phố Hà Nội: quyết tâm, quyết liệt trong xử lý vi phạm trật xây dựng, văn minh đô thị, mà minh chứng rõ ràng nhất là trong năm 2017, đã chỉ đạo chuyển các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý về mặt hình sự.

Việc để xảy ra hàng loạt sai phạm tại dự án Five Star Mỹ Đình ai là người phải chịu trách nhiệm? Có hay không việc xử phạt hành chính, áp dụng biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm này trong thời gian tới theo đúng quy định của pháp luật?

Đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo ngay các cơ quan có thẩm quyền của TP. vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm.

Báo điện tử congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này tới bạn đọc.

Tuấn Mạnh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phap-luat/ban-doc/23-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-tai-du-an-fivestar-my-dinh-34807