225 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Sơn La

Đại hội đại biểu lần thứ XIX, Đảng bộ Thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La), nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc sáng 14/7.

225 đại biểu đại diện cho hơn 8.800 đảng viên, thuộc 41 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Kế thừa và phát huy các kết quả, thành tựu của các giai đoạn trước và những thời cơ trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La đã không ngừng phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, có nhiều đổi mới để lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó đạt được những kết quả khá toàn diện.

Toàn cảnh đại hội

Toàn cảnh đại hội

Nổi bật là tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gấp 2,4 lần so với nhiệm kỳ trước. Thương mại dịch vụ phát triển mạnh, với gần 300 khách sạn nhà nghỉ, trên 1.200 doanh nghiệp, 10 nghìn hộ kinh doanh được cấp phép; trên địa bàn thành phố đã có trung tâm thương mại, siêu thị, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân...

Đặc biệt, từ sự đầu tư, phát triển theo hướng xanh, nhanh và bền vững, Thành phố Sơn La đã được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 1 năm rưỡi so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng triển khai với tinh thần quyết tâm, dân chủ, đổi mới. Nhờ vậy, số đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ đạt gần 120% so với mục tiêu ban đầu. Qua kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng nhằm làm trong sạch đội ngũ, từng bước nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, Đảng bộ Thành phố Sơn La đã thi hành kỷ luật đổi với 1 tổ chức đảng, 28 đảng viên, Trong đó, khiển trách và cảnh cáo 23 đảng viên, cách chức 3 đảng viên, khai trừ 2 đảng viên…

Về mục tiêu trong 5 năm tiếp theo, Bí thư Thành ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Hà Trung Chiến cho biết, Đảng bộ Thành phố Sơn La sẽ tiếp phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đổi mới, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển xanh, nhanh và bền vững, hướng tới xây dựng đô thị loại I. Một số nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực, quy hoạch mở rộng thành phố, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tiểu vùng Tây Bắc…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Sơn La, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Thành phố Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh, Thành phố cần tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành; chú trọng công tác cán bộ theo hướng xây dựng được đội ngũ tương xứng, đủ sức gánh vác nhiệm vụ to lớn mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Bên cạnh đó, Thành phố Sơn La cũng cần tăng cường mở rộng, kết nối giao thông, liên kết khu vực đô thị với nông thôn; nghiên cứu, đề xuất kịp thời với tỉnh về đầu tư, phát triển các dự án phát triển đô thị, dự án thương mại du lịch, dịch vụ văn hóa thể thao mang tầm cỡ khu vực, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc./.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-thanh-pho-son-la-1070644.vov