221.000 tín đồ Hồi giáo Indonesia sẽ tham gia lễ hành hương Hajj 2023

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia và Saudi Arabia đã ký một thỏa thuận về việc thực hiện cuộc hành hương Hajj năm 2023. Theo đó, số tín đồ Hồi giáo tại Indonesia được tham gia sự kiện này năm nay là 221.000 người, không hạn chế độ tuổi tín đồ hành hương.

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đại Thánh đường ở thành phố Mecca (Saudi Arabia), ngày 6/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đại Thánh đường ở thành phố Mecca (Saudi Arabia), ngày 6/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Thỏa thuận được ký kết ngày 8/1/2023 tại Saudi Arabia trong chuyến thăm nước này của Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia Yaqut Cholil Qoumas.

Quan chức này cho biết số lượng tín đồ Hồi giáo trên gồm 203.320 người cho sự kiện hành hương Hajj thông thường (đăng ký theo kênh chính phủ, thời gian hành hương dài hơn và chi phí từ 2.200 - 2.700 USD) và 17.680 người tham gia Hajj đặc biệt (đăng ký theo kênh tư nhân, thời gian hành hương ngắn hơn, chi phí khoảng trên 8.000 USD). Khoảng 4.200 công chức nhà nước sẽ được xét duyệt tham gia Hajj năm nay.

Bộ trưởng Yaqut cho biết thêm, thỏa thuận cũng quy định các chuyến bay từ Indonesia sẽ được phép hạ cánh ở sân bay Jeddah và Medina. Saudi Arabia cũng sẽ áp dụng một số chính sách mới khác liên quan đến dịch vụ Hajj.

Năm nay, Chính phủ Saudi Arabia đã nới lỏng các quy định hành hương so với các năm trước kể từ khi đại dịch bùng phát COVID-19. Trước đó, năm 2022, nước này mở cửa đón người hành hương với những quy định hạn chế về số lượng tín đồ và độ tuổi tham gia.

Năm ngoái, Indonesia được cấp phép cho 100.051 người hành hương dưới 65 tuổi tham gia nghi lễ hành hương Hajj cùng các quy định chống dịch nghiêm ngặt. Vào thời điểm đó, trên 50.600 người hành hương trên 65 tuổi của Indonesia đã phải hoãn tham gia nghi lễ này. Do đó, năm nay, những người này sẽ được ưu tiên cấp phép đến thánh địa Mecca.

Lễ hành hương Hajj là một trong 5 trụ cột của Hồi giáo (gồm đức tin, cầu nguyện, bố thí, nhịn ăn, hành hương đến Mecca) mà các tín đồ có bổn phận phải hoàn thành ít nhất một lần trong đời. Đây là cuộc hành hương linh thiêng nhất của tín đồ Hồi giáo, nhưng đã bị ảnh hưởng những năm gần đây do các vụ giẫm đạp gây thương vong nghiêm trọng.

Trong quá trình hành hương, các tín đồ sẽ tập trung về thành phố Mecca linh thiêng trong vài ngày để hồi tưởng lại chuyến hành hương cuối cùng của Nhà tiên tri Mohammed và tiến hành các nghi lễ. Trước buổi lễ, để thể hiện sự thanh kiết, nam giới đều phải mặc áo choàng trắng đơn sơ, bất kể giàu nghèo, địa vị xã hội hay quốc tịch. Phụ nữ phải mặc váy trắng rộng, chỉ để lộ mặt và tay. Những người hành hương không được phép tranh cãi, bị cấm xức nước hoa và phải cắt móng tay, cắt tóc hoặc tỉa râu trước buổi lễ.

Khi buổi lễ bắt đầu, các tín đồ sẽ đi bộ 7 lần xung quanh Kaaba, cấu trúc hình khối bằng đá cao khoảng 15 m ở trung tâm Nhà thờ Hồi giáo của Mecca. Tiếp đó, họ sẽ đi lại 7 lần giữa các ngọn đồi Al-Safa và Al-Marwah, di chuyển đến Mina, khu vực cách đó 5 km trước khi tham gia vào nghi thức chính trên Núi Arafat.

Tâm điểm của lễ hành hương là cuộc tụ họp trên Núi Arafat, tương truyền là nơi Nhà tiên tri Mohammed thuyết pháp lần cuối. Các tín đồ sẽ tập trung trên ngọn núi cao 70 m này và khu vực xung quanh trong nhiều giờ để cầu nguyện, đọc kinh Koran cho đến tối. Khi hoàng hôn xuống, họ sẽ đến Muzdalifah để gom một số hòn đá, quay lại Mina thực hiện nghi lễ ném đá trừ tà. Sau nghi lễ ném đá, những người hành hương sẽ cạo đầu hoặc cắt tóc và thực hiện nghi lễ hiến tế Eid al-Adha, đánh dấu sự kết thúc của lễ hành hương Hajj. Những người hành hương sau đó có thể mặc đồ bình thường, quay lại Kaaba và hoàn tất nghi thức ném đá trước khi trở về nhà.

Hajj là cuộc hành hương linh thiêng nhất của đạo Hồi, nhưng trong những thập kỷ gần đây, sự kiện này đã bị ảnh hưởng bởi các vụ giẫm đạp nghiêm trọng. Tháng 9/2015, thảm họa giẫm đạp trong lễ hành hương tại thánh địa Mecca đã khiến 2.300 người thiệt mạng. Đây bị xem là thảm họa tồi tệ nhất trong các lễ hành hương Hajj. Trước đó, vào tháng 1/2006, một vụ giẫm đạp xảy ra khi các tín đồ đang thực hiện nghi thức ném đá tại Mina đã cướp đi sinh mạng của 364 người.

Đào Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/221000-tin-do-hoi-giao-indonesia-se-tham-gia-le-hanh-huong-hajj-2023-20230109160348600.htm