220 cặp đôi đeo khẩu trang trao nhau nụ hôn giữa đám cưới tập thể vì dịch corona

Đeo khẩu trang y tế trao nhau lời thề và nụ hôn lãng mạn giữa dịch virus corona, 220 cặp đôi ở miền trung Philippines chính thức bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

 h

h

220 cặp đôi và người thân của họ bất chấp dịch viêm phổi do virus corona đang hoành hành đã tham dự lễ cưới tập thể diễn ra tại thành phố Bacolod, Philippines hôm 20/2.

Sảnh của căn phòng ngập tràn sắc trắng của áo sơ mi và váy cưới. Các cặp đôi và người dự lễ cưới đều phải đeo khẩu trang do chính quyền cung cấp.

“Cảm giác thật khác khi hôn trong lúc đeo khẩu trang, nhưng đó là điều bắt buộc”, John Paul Inventor, 39 tuổi, người kết hôn với người bạn đời 7 năm và là mẹ của hai đứa con, cho biết. “Nơi này chật kín người”.

Những người tham gia lễ cưới tập thể này phải khai báo lịch sử di chuyển trong 14 ngày – thời gian ủ bệnh tối đa của virus corona.

“Nếu gia đình chúng ta khỏe mạnh, thành phố Bacolod cũng trở nên mạnh mẽ”, thị trưởng Evelio Leonardia, người điều hành nghi thức trong buổi lễ, nói.

Đám cưới hàng năm là một truyền thống sau ngày lễ tình nhân ở thành phố Bacolod, với kỷ lục 2.013 cặp đôi tham gia vào năm 2013.

Philippines ghi nhận một ca tử vong vì virus corona trong số 3 ca nhiễm đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/dich-corona-220-cap-doi-deo-khau-trang-trao-nhau-nu-hon-7034619.html