22 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Triển lãm quốc tế về công nghệ, thiết bị điều phối, truyền tải điện Việt Nam 2018

Sáng 29-8, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Triển lãm Singapore tổ chức Họp báo công bố về tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ 7 về công nghệ, thiết bị, giải pháp điều phối, truyền tải điện và năng lượng tái tạo Việt Nam 2018 (Electric & Power Vietnam 2018).

Triển lãm lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra từ ngày 12 đến 14-9-2018, với sự tham gia của hơn 180 đơn vị đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có những thương hiệu hàng đầu trong ngành năng lượng như: 3M, Aksa Power Generation, Ablerex Electronics, Motwane, Công ty năng lượng môi trường Biển Đông (ESEC), Fuji CAC, Haintec, Legnano Teknoelectri, Rittal LLC, Trinity Touch, Chinaland, Solar Energy, Mibet Energy, Goodwe, HT Solar, Toshiba, Vietnam Sunergy (VSUN)…

Quang cảnh buổi họp báo.

Đặc biệt, điểm nhấn của triển lãm lần này là trưng bày công nghệ điện mặt trời như: Pin năng lượng mặt trời, tế bào năng lượng mặt trời, máy biến tần PV… Có 6 quốc gia, vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Đức, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức 6 nhóm gian hàng riêng để trưng bày, giới thiệu thế mạnh của mình. Trong khuôn khổ của triển lãm sẽ diễn ra nhiều hội thảo, diễn đàn khoa học và công nghệ chuyên đề: Các giải pháp khuyến khích và phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam, giải pháp và kỹ thuật đổi mới trong ngành năng lượng-điện, thiết bị thông minh, an toàn trong sản xuất năng lượng…

Tin, ảnh: TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/22-quoc-gia-vung-lanh-tho-tham-gia-trien-lam-quoc-te-ve-cong-nghe-thiet-bi-dieu-phoi-truyen-tai-dien-viet-nam-2018-548151