22 năm tù cho đối tượng ghen tuông mù quáng, đâm chết 'tình địch'

Ngày 15/12, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra xét xử Trần Chót (SN 1964) trú tại thôn Mộc Trụ, xã Phú Gia, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế về hai tội danh 'Giết người' và 'Cố ý gây thương tích'.

Bị cáo Trần Chót tại phiên tòa

Bị cáo Trần Chót tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2015, Trần Chót có quan hệ tình cảm với chị Huỳnh Thị Mến. Đến tháng 02/2020 Chót vào TPHCM làm hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài nên giữa Chót và chị Mến nảy sinh mâu thuẫn, chị Mến nói không quen Chót nữa.

Đến tháng 03/2020, khi ra lại Huế, Chót nghe thông tin chị Mến có quen với một người đàn ông tên Điệp nên nảy sinh ghen tuông thù hận, nhiều lần nhắn tin đe dọa sẽ giết anh Điệp nếu không chấm dứt quan hệ tình cảm với chị Mến.

Khoảng 22h ngày 29/04/2020, sau khi nhậu xong, Chót vào nhà lấy con dao dài 20cm bỏ vào túi quần rồi chạy xe máy đến trước nhà chị Mến (số 31 dãy H3, phường Hương Sơ, thành phố Huế). Tại đây, khi thấy anh Điệp chở chị Mến về Chót liền gọi tên anh Điệp và đâm tổng cộng 5 nhát khiến anh Điệp tử vong trên đường đi cấp cứu, chị Mến cũng bị Chót đâm 1 nhát vào vùng mạn sườn gây thương tích 13%.

Tại phiên xét xử , đại diện VKS cho rằng hành vi bị cáo là giết người có tính chất côn đồ, đề xuất mức án tổng hợp cho hai tội danh là 23 năm 5 tháng tù.

Tuy nhiên, phía luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo cho rằng Chót được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là có có thân nhân là người có công với cách mạng, bị hại và gia đình người bị hại đều xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên mức án mà VKS đưa ra là hơi nặng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Chót 20 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận là 22 năm tù giam.

Anh Dũng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/22-nam-tu-cho-doi-tuong-ghen-tuong-mu-quang-dam-chet-tinh-dich-65476.html