22 mục tiêu ở Syria có thể làm 'mồi ngon' cho tên lửa Tomahawk Mỹ

Một hãng tin của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, Mỹ có kế hoạch tấn công 22 mục tiêu hàng đầu ở Syria gồm cả căn cứ của hải quân Nga. Tần suất cũng như thời gian tấn công được cho sẽ lớn hơn so với vụ phóng 59 tên lửa Tomahawk hồi năm ngoái.

Trong khi Moscow và Damascus nhấn mạnh cần có một cuộc điều tra minh bạch trước cáo buộc quân đội Syria dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta hôm 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn an ninh Mỹ được cho vẫn đang thảo luận về một phương án tấn công quân sự nhằm vào Syria.

Theo Sputnik, thậm chí, cuộc tấn công sắp tới của Mỹ vào Syria sẽ còn khủng khiếp hơn vụ tấn công hồi năm ngoái khi Mỹ phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân của Syria ở tỉnh Homs.

Mỹ được cho đã xác lập 22 mục tiêu tấn công hàng đầu ở Syria.

Còn theo tờ New York Times, các quan chức an ninh và cố vấn Mỹ cho rằng, nếu Mỹ tiến hành cuộc tấn công có cường độ như năm ngoái thì sẽ không đủ sức răn đe chính quyền Damascus. Ngoài ra, giới chức trong chính quyền Mỹ tin rằng, việc sử dụng vũ lực là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn chính phủ Syria tái diễn sử dụng vũ khí hóa học. Do đó, cuộc tấn công sắp tới của Mỹ có thể nhắm tới vài mục tiêu cùng lúc và quy mô cũng như tần xuất cũng sẽ kéo dài hơn so với cuộc tấn công chỉ có 1 ngày như hồi năm ngoái.

Thậm chí, Nhà Trắng còn cho hoãn chuyến công du dài ngày tới Peru và Colombia của Tổng thống Trump để tập trung giải quyết tình hình Syria.

Dù giới chức Mỹ giấu nhẹm chi tiết về khả năng tấn công quân sự Syria, thì Tổng thống Trump đã công khai nói với một số nhà lãnh đạo thế giới gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, Thủ tướng Anh Theresa May rằng, Mỹ sẽ không để vũ khí hóa học còn được sử dụng ở Syria. Hiện nay, chưa rõ có đồng minh nào của Mỹ sẽ tham gia cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Syria hay không.

Liên quan tới khả năng Mỹ tấn công quân sự nhằm vào Syria, hải quân Mỹ mới đây ra thông báo triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman tới Trung Đông cùng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Normandy và các tàu khu trục USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman và USS Farragut.

Dù hải quân Mỹ nhấn mạnh hoạt động triển khai các tàu chiến này tới Trung Đông “vốn nằm trong kế hoạch từ trước”, nhưng việc điều động lại được tiến hành ngay sau khi Washington lên tiếng cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường ở Douma khiến 70 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Những mục tiêu có thể bị Mỹ tấn công ở Syria

Theo hãng tin Yeni Safak của Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn lời học giả Các mối quan hệ quốc tế Zakariye Molahafci, Mỹ được cho đã lên kế hoạch tấn công 22 mục tiêu hàng đầu nằm trên lãnh thổ Syria. Những mục tiêu này bao gồm tỉnh Homs cũng như căn cứ hải quân của Nga ở thành phố biển Tartus, nơi quân nhân Nga được triển khai tới trong thời gian gần đây.

Hãng tin này cũng cho rằng, Mỹ cùng với Anh, Pháp và Israel sẽ hiệp lực để tiến hành không kích Syria. Mục tiêu tấn công hàng đầu là các căn cứ không quân của quân đội Syria ở Homs, Damascus, Tartus, Hama, Deir ez-Zor, Raqqa và Al-Hasakah. Ngoài ra, các đồng minh của Mỹ sẽ phóng cả tên lửa trên mặt đất, trên không và trên biển để tấn công Syria.

Quân đội Nga.

Trong khi Mỹ đe dọa tấn công Syria để đáp trả trước cáo buộc quân đội của Tổng thống Assad dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường, thì giới chức Damascus lại khẳng định vụ tấn công nhằm vào Douma do khủng bố tiến hành. Ngoài ra, quân đội Syria cũng không cần dùng tới vũ khí hóa học để tiêu diệt khủng bố khi mà lực lượng này đã gần như bị loại bỏ hoàn toàn ở Douma.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh, những cáo buộc quân đội Syria sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt là bịa đặt nhằm mở đường cho các nước phương Tây tấn công Syria.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, “không có bất cứ dấu hiệu nào” cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Douma vào ngày 7/4. Thông tin quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ là cái cớ để phá hủy thỏa thuận ngừng bắn cũng như những nỗ lực giải phóng Douma khỏi sự kiểm soát của quân nổi dậy Syria.

“Như tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, các căn cứ quân sự của Nga ở Hmeymim và Tartus đang được bảo vệ cẩn trọng. Chúng tôi hy vọng trong trường hợp Mỹ tấn công quân sự, không có bất cứ quân nhân Nga nào bị rơi vào tình thế nguy hiểm. Chúng tôi nghĩ Mỹ hiểu về điều này và sẽ không để xảy ra sự việc đáng tiếc bởi Nga sẽ đưa ra phản ứng ngay lập tức như Tổng Tư lệnh quân đội Nga đã nói”, Sputnik dẫn lời ông Yevgeny Serebrennikov, phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng thuộc Thượng viện Nga.

Cách đây một năm, Mỹ đã cho phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ Shayrat của Syria sau cáo buộc quân đội Syria dùng khí độc thần kinh sarin tấn công thị trấn Khan Sheikhoun thuộc tỉnh Idlib, khiến 80 người thiệt mạng bao gồm nhiều trẻ em và hơn 300 người khác bị thương.

Về phần mình, chính phủ Syria khẳng định không dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường và cũng không còn sở hữu loại vũ khí nguy hiểm này.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/22-muc-tieu-o-syria-co-the-lam-moi-ngon-cho-ten-lua-tomahawk-my-post259236.info