22 công nhân mắc kẹt trong vụ nổ mỏ vàng ở Trung Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 14 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 10/1/2021 ở thành phố Tê Hà, nằm ở phía Đông tỉnh Sơn Đông, miền Đông Bắc Trung Quốc.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một vụ nổ hầm mỏ ở Trung Quốc năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Theo bản tin được Tân Hoa Xã đăng tải hôm nay, một vụ nổ lớn đã khiến 22 công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Giới chức đã điều động nhiều nhân viên cứu hộ đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa thể liên lạc được với các thợ mỏ bị mắc kẹt do vụ nổ làm hỏng hệ thống tín hiệu liên lạc.

Tân Hoa Xã cho biết mỏ vàng này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Wucailong Sơn Đông – một doanh nghiệp trực thuộc Zhaojin Mining, công ty khai thác vàng lớn thứ tư của Trung Quốc.

Phương Đặng

(Theo Reuters, Xinhua)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/22-cong-nhan-mac-ket-trong-vu-no-mo-vang-o-trung-quoc/205036.htm