22 bí mật bất ngờ về ông chủ Facebook

Ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg không còn là một cái tên, một con người quá xa lạ trên các phương tiện truyền thông. Sở hữu trang mạng xã hội với gần 2 tỷ người dùng, mỗi tháng quyên góp hàng tỷ USD cho các nghiên cứu y tế, nhất cử nhất động đều được truyền thông đưa tin, tuy nhiên, Mark Zuckerberg vẫn còn một số 'bí mật kỳ lạ' mà ít ai biết tới.

 Mark Zuckerberg vẫn còn một số "bí mật kỳ lạ" mà ít ai biết tới.

Mark Zuckerberg vẫn còn một số "bí mật kỳ lạ" mà ít ai biết tới.

Hãy cùng chúng tôi khám phá 22 sự thật thú vị về ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg này nhé!

1. Mark suýt làm việc cho Microsoft

Khi còn là học sinh trung học, Mark đã đồng sáng lập một ứng dụng mang tên là Synapse Media Player. Đây là một máy nghe nhạc MP3 theo dõi các bài hát yêu thích của người dùng và tạo danh sách phát dựa trên lựa chọn của họ, về cơ bản nó giống như app thô sơ của Spotify hoặc Pandora hiện nay.

Microsoft tìm cách mua lại Synapse Media Player và những người sáng lập. Tuy nhiên, cuối cùng, cả Mark và người đồng sáng lập kia - Adam D'Angelo - ông chủ của Quora sau này, đã quyết định từ chối lời mời từ Microsoft để tiếp tục học Đại học (tuy nhiên, sau này Mark cũng bỏ ngang khi học tại Havard để phát triển Facebook).

2. Phát minh chương trình nhắn tin khẩn cấp khi 12 tuổi

Khi 12 tuổi, Zuckerberg đã biết tạo ra một chương trình nhắn tin khẩn cấp mà anh gọi là ZuckNet. Nhờ có nó mà người bố làm nha sỹ của anh biết được khi nào bệnh nhân của mình đến khám bệnh.

3. Là một người khá cổ điển và trưởng thành so với tuổi của mình

Tầm nhìn của Zuckerberg có thể đi trước thời đại hàng chục năm, song "khẩu vị" đọc sách của người sáng lập của Facebook lại rất cổ điển. Cuốn sách yêu thích của anh: "The Aeneid" của Virgil, là một bài thơ sử thi kể về câu chuyện của Aeneas, một anh hùng huyền thoại gắn liền với sự ra đời của Rome và sự sụp đổ của thành Troy. Chương trình truyền hình yêu thích là "The West Wing" của đạo diễn Aaron Sorkin, người viết kịch bản phim dựa trên sự hình thành của mạng xã hội Facebook.

4. Giàu có, nổi tiếng nhưng sống khá tiết kiệm

Là một trong những tỷ phú công nghệ giàu nhất hành tinh, gia đình Mark luôn giữ lối sống khiêm nhường. Anh luôn xuất hiện trong trang phục áo phông hoặc áo có mũ, quần jean đơn giản.

Ngay trong tuần trăng mật vào năm 2012, vợ chồng Mark bị bắt gặp đi ăn trong một nhà hàng McDonald’s. Căn biệt thự 7 triệu USD của vợ chồng anh cũng được cho là “khiêm tốn” so với giá trị tài sản ròng 43 tỷ USD. Năm 2014, Zuckerberg đã đổi chiếc xe Acura giá 30.000 USD để lấy một chiếc Volkswagen số sàn.

5. Khiếm khuyết về thị giác của Mark liên quan tới màu chủ đạo của Facebook

Mạng xã hội Facebook được phát triển một cách ổn định với hai phông màu chính là xanh dương và trắng. Trong đó, trắng là màu nền còn xanh dương là màu chủ đạo. Câu hỏi được đặt ra là trong vô số các màu sắc, ông chủ của Facebook Mark Zuckerberg lại quyết định chọn xanh dương gắn liền với mạng xã hội Facebook từ thời điểm ra đời cho đến nay. Có nhiều giả thuyết trả lời câu hỏi này, và trong đó có một giả thuyết khá hài hước đó là việc Mark Zuckerberg bị mù màu đỏ và xanh lá cây, chỉ có xanh dương mới nằm trong cảm nhận của ông.

Khiếm khuyết về thị giác của Mark liên quan tới màu chủ đạo của Facebook

6. Mark không phải lúc nào cũng là một coder siêu đẳng

Mark Zuckerberg học lập trình lần đầu thông qua quyển sách có tên C++ for Dummies.

7. Có thể nói được khá nhiều ngôn ngữ

Mark luôn quan tâm đến các ngôn ngữ cổ như tiếng Latin. Thậm chí, Mark còn nói được cả ngôn ngữ tiêu chuẩn chính thức của Trung Quốc, Mandarin. Mark thành thục tiếng Trung Quốc đủ để có một bài hỏi đáp dài nửa tiếng không cần phiên dịch tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh hồi năm 2014.

Một trong những động lực để Mark Zuckerberg học tiếng Trung Quốc là người vợ Trung Quốc tên Priscilla Chan. Khi nói chuyện với các sinh viên Đại học Thanh Hoa, Zuckerberg cho biết vì muốn giao tiếp được với người nhà của vợ, Zuckerberg đã cố gắng học thứ tiếng nổi tiếng là khó này.

8. Từng từ chối nhiều đề nghị bán Facebook

Theo The Facebook Effect, cuốn sách về các công ty được thành lập của David Kirkpatrick, Facebook là một mục tiêu M&A phổ biến (mua bán và sáp nhập). Chỉ 4 tháng sau khi Facebook ra đời, những người có tiền và những đại diện của các công ty lớn đã xếp hàng để xin đồng sáng lập Facebook hoặc mong muốn Mark Zuckerberg nhận tiền và bán lại Facebook cho họ. Cuối cùng, Zuckerberg đã từ chối tất cả những lời mời chào hấp dẫn kia.

9. Mark và vợ gặp nhau lần đầu rất tình cờ

Priscilla Chan và Mark Zuckerberg gặp nhau lần đầu vào năm 2003 khi cả hai đang xếp hàng chờ tới lượt vào nhà vệ sinh trong một bữa tiệc tại trường Đại Học Havard.

Mark và vợ gặp nhau lần đầu rất tình cờ

10. Là một người ngưỡng mộ Steve Jobs

Phong cách lãnh đạo táo bạo của người sáng lập Apple dường như đã truyền cảm hứng để Mark viết lên danh thiếp đầu tiên của mình dòng chữ hết sức ngông nghênh: "I'm CEO, bitch". Ngược lại, Steve Jobs cũng ngưỡng mộ Mark Zuckerberg. Steve Jobs căm ghét Android và những người làm ra nó, không hứng thú ‘nói chuyện công việc ngoài tòa án’ với CEO của Apple, chê bai người sáng lập ra Microsoft và có vẻ như người ta nghĩ rằng thật khó có ai có thể thuyết phục được Steve Jobs về tài năng.

Thế nhưng, Mark Zuckerberg lại là người nhận được nhiều lời khen từ phía Steve: ‘Chúng ta nói nhiều về mạng xã hội, nhưng tôi không thấy bất cứ điều gì khác ngoài Facebook… Tôi chỉ biết một chút về Mark Zukerberg nhưng tôi ngưỡng mộ anh ta’.

11. Cũng có một tài khoản trên Twitter - đối thủ chính của Facebook

Mark Zuckerberg là CEO Facebook, nhưng anh ta cũng là người đã từng có khá nhiều tài khoản mạng xã hội khác (để thử tính năng hay làm gì đó). Trong đó, với tài khoản trên Twitter, Mark rất hiếm khi dùng khi mà kể từ năm 2009 tới giờ, Mark mới có 19 lần tweet.

12. Mark Zuckerberg có khả năng tự giễu tốt

Zuckerberg được biết đến như một người dễ xấu hổ, nhưng thật ra anh có khả năng tự chế giễu bản thân. Diễn viên Andy Samberg từng làm 1 clip cười nhạo Mark trên chương trình Saturday Night Live, thay vì tức giận, Mark đã lên tiếng khen ngợi Andy và còn nghĩ "clip đó thật vui".

13. Mark là người chăm vận động

Năm 2016, Zuckerberg từng đề ra cho bản thân mục tiêu ngoài công việc phải chạy hết quãng đường dài 365 dặm, tương đương 587 km. Anh đã hoàn thành nửa mục tiêu của mình trong suốt mùa hè.

14. Noi theo Albert Einstein và Pablo Picasso

Mark từng trích dẫn lời của Einstein lên Facebook của mình: "Hãy làm cho mọi thứ đơn giản nhất có thể, đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn", hay lời của Picasso: "Tất cả những đứa trẻ đều là nghệ sỹ. Vấn đề là làm sao để chúng ta tiếp tục phát huy được tính nghệ sỹ đó khi lớn lên".

15. Con chó của Mark cũng là một "nhân vật nổi tiếng"

Beast - con chó chăn cừu Hungary của Mark, có riêng một fanpage trên Facebook với hơn 2 triệu lượt người thích. Con gái đầu của Mark - Max cũng là một fan hâm mộ của Beast. Từ đầu tiên mà cô bé nói được là "chó".

Mark ngồi đọc sách bên chú chó nhỏ

16. Có 12 người giúp Mark quản lý trang Facebook

Zuckerberg báo cáo có một nhóm gồm 12 người giúp Mark quản lý facebook cá nhân của anh: từ việc duyệt comment, viết status cho đến up hình và video như thế nào là hợp lý.

17. Mark dường như bị "ám ảnh" về việc bảo vệ cuộc sống riêng tư

Mark luôn cố gắng làm mọi cách để chắc chắn cuộc sống riêng tư của bản thân được riêng tư một cách hoàn toàn, ngay cả khi phải dùng đến quyền lực tài chính cũng như kiện tụng. Mark đã mua một mảnh đất ở Hawaii với giá 100 triệu USD vào năm 2014. Tuy nhiên, anh đã khiến cư dân ở đây vô cùng khó chịu khi cho xây một bức tường cao 1,8m quanh khu đất của mình, chắn hết tầm nhìn ra biển của mọi người. Sau đó, anh còn suýt kiện mọi người ở đây, vì nghĩ họ đã xâm phạm quyền riêng tư khi đi qua đất của mình. Hơn nữa, Mark cũng đã cố phá dỡ 4 ngôi nhà xung quanh nhà của mình ở Palo Alto, California.

18. Là bạn thân với Vin Diesel

Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, ngôi sao phim hành động Vin Diesel đã chia sẻ mối quan hệ của hai người không giống như mọi người nghĩ. "Chúng tôi bắt đầu nói chuyện trên Facebook khoảng cách đây 2 năm, và tôi thực sự hào hứng với Fast 7".

Anh chia sẻ thêm: "Bạn biết đấy bộ phim tôi thích nhất là sự trở lại của Zander Cage. Có một điều là nếu Mark và tôi cùng ngồi với nhau và khi tôi nói nhầm một đoạn thoại của nhân vật tôi đã từng thủ vai thì ngay lập tức anh ấy sẽ phát hiện ra và sửa lại chúng. Thật là có chút xấu hổ".

19. Mark biết cách “ăn gian” chiều cao của mình khi chụp ảnh

Mark Zuckerberg không sử dụng đến giày tăng chiều cao hay tập trung vào áo quần để trông cao hơn, mà trên thực tế, anh áp dụng một số bí quyết để đánh lừa thị giác nhằm khiến mình trông cao hơn trong khi chụp hình. Thực tế thì Mark Zuckerberg chỉ cao khoảng 1,71 mét, tuy nhiên anh ta có vẻ cao hơn nhiều khi được nhìn trong ảnh. Theo đó, khi chụp ảnh, Mark biết dàn cảnh để “ăn gian” chiều cao của mình. Anh thường đứng gần máy ảnh, hoặc để mình đứng ở chỗ cao hơn so với những người đang đi bộ khác hoặc đang lượn quanh anh. Đây là mẹo “đánh lừa thị giác”. Bên cạnh đó, Zuckerberg luôn chú ý tư thế ngồi, đứng: lưng ngay, cổ thẳng, ngực ưỡn, để trông mình cao hơn.

20. Là fan cuồng của những chiếc áo thun xám “thần thánh”

Giàu có, nổi tiếng nhưng Mark Zuckerberg luôn xuất hiện cùng với chiếc áo thun màu xám trên mọi nẻo đường và mọi sự kiện hàng ngày. Lý do được Mark tiết lộ trong một bài trả lời phỏng vấn: "Tôi muốn cuộc sống của mình trở nên đơn giản nhất có thể. Thay vì tốn thời gian để suy nghĩ và đưa ra những quyết định phù phiếm, tôi dành tất cả năng lượng của mình chỉ để xây dựng các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất để phục vụ cộng đồng".

Theo một nguồn tin chưa chính xác, những chiếc áo thun xám này được thiết kế bởi Brunello Cucinelli và mỗi chiếc áo có giá từ 300 – 400 USD (khoảng từ 6,5-8,5 triệu đồng).

Tủ quần áo của Mark

21. Mark Zuckerberg không thể bị chặn trên Facebook

Bạn có thể nghĩ rằng cha đẻ của Facebook “lộng quyền” để thêm tính năng này vào trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, điều này quả thật không đúng…

Thực tế, việc không thể block một cá nhân nào đó sẽ tự động được kích hoạt khi có rất nhiều người cố gắng block tài khoản của người đó. Theo đó, người phát ngôn của Facebook cho biết: “Lỗi này được kích hoạt khi một người nào đó bị block nhiều tới một mức độ nhất định”.

22. Mark có một ngân sách đáng kể cho an ninh

Facebook tiết lộ đã chi hơn 7,3 triệu USD (tương đương 166 tỷ đồng) để mang lại sự an toàn cho Zuckerberg vào năm ngoái, tăng 50% so với năm 2016. Tổng cộng, công ty đã chi khoảng 20 triệu USD (tương đương 455 tỷ đồng) cho an ninh và đi lại bằng máy bay riêng của Zuckerberg kể từ năm 2015.

Lê Hường (theo entrepreneur.com)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/cong-nghe/201805/22-bi-mat-bat-ngo-ve-ong-chu-facebook-603775/