218 ca nhiễm virus corona trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật

Giới chức Nhật Bản ngày 13/2 xác nhận đã phát hiện thêm 44 ca nhiễm virus corona trên du thuyền Diamond Princess, nâng số ca dương tính lên 218 người.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết 44 ca nhiễm mới nằm trong số 221 trường hợp xét nghiệm bổ sung trên tàu Diamond Princess.

Trong 44 ca nhiễm mới, có 43 trường hợp là hành khách còn 1 người thuộc thủy thủ đoàn. Nhật Bản đến nay đã ghi nhận được 247 ca dương tính với chủng virus corona mới.

Trong số 218 ca nhiễm trên du thuyền có 1 nhân viên tham gia công tác cách ly tàu, theo AFP.

 Nhân viên y tế Nhật Bản được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ nhưng vẫn có trường hợp nhiễm bệnh. Ảnh: AFP.

Nhân viên y tế Nhật Bản được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ nhưng vẫn có trường hợp nhiễm bệnh. Ảnh: AFP.

Theo thông báo của Bộ trưởng Kato, chính phủ Nhật Bản có ý định sơ tán người cao tuổi khỏi du thuyền Diamond Princess nếu họ xét nghiệm âm tính với virus. Cơ quan chức năng dự kiến đưa họ vào các cơ sở lưu trú do nhà nước quản lý.

"Chiến dịch này sẽ được khởi động từ ngày mai hoặc trễ hơn", ông Kato cho biết.

Du thuyền chở khoảng 3.700 người khởi hành từ Hong Kong vào ngày 25/1 với lịch trình ban đầu kéo dài đến ngày 4/2.

Ngày 30/1, sau khi nhận thông tin một người đàn ông từng có mặt trên tàu xét nghiệm dương tính với virus corona, giới chức Nhật Bản đã từ chối cho tàu cập cảng ở Yokohama và tiến hành cách ly, khám sức khỏe toàn bộ hành khách cùng thủy thủ đoàn từ ngày 3/2.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được huy động hỗ trợ đưa người nhiễm virus corona rời du thuyền Diamond Princess. Ảnh: AFP.

Chính quyền Nhật Bản ban đầu chỉ xét nghiệm những ai xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm virus cororna. Sau khi dư luận Nhật Bản bày tỏ lo ngại sót ca nhiễm, cơ quan chức năng quyết định mở rộng xét nghiệm và liên tục phát hiện thêm nhiều trường hợp khác.

Những người có kết quả dương tính với virus corona đã được đưa lên bờ điều trị cách ly tại nhiều cơ sở y tế địa phương. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ biện pháp cách ly du thuyền đang không hiệu quả và là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tiếp tục tăng.

"Biện pháp cách ly hiệu quả trong việc ngăn chặn virus lây từ tàu lên đất liền, nhưng rõ ràng không hiệu quả đối với riêng du thuyền. Với tỉ lệ ca nhiễm mới, khả năng rất cao quá trình lây nhiễm đang diễn ra", Stanley Deresinski, giáo sư Đại học Stanford về bệnh truyền nhiễm, nhận định.

Nhật Bản xác nhận có thêm 65 ca nhiễm virus corona trên du thuyền Du thuyền Diamond Princess đang cách ly ở Yokohama, Nhật, có thêm 65 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số trường hợp nhiễm trên du thuyền lên 135.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/218-ca-nhiem-virus-corona-tren-du-thuyen-diamond-princess-o-nhat-post1046605.html