210 hộ dân ở Hà Tĩnh bị phong tỏa sau 2 ca tái dương tính

210 hộ dân ở Hà Tĩnh bị phong tỏa, phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 liên quan 2 người được phát hiện tái dương tính với SARS-CoV-2.

 Tối 5/5, ngay khi ghi nhận hai ca tái dương tính với SARS-CoV-2 là người phụ nữ 32 tuổi trú thôn Việt Yên (xã Việt Tiến) và 28 tuổi (trú ở thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà), ngành chức năng Hà Tĩnh đã triển khai khẩn cấp các biện pháp phun khử khuẩn, truy vết F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Tối 5/5, ngay khi ghi nhận hai ca tái dương tính với SARS-CoV-2 là người phụ nữ 32 tuổi trú thôn Việt Yên (xã Việt Tiến) và 28 tuổi (trú ở thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà), ngành chức năng Hà Tĩnh đã triển khai khẩn cấp các biện pháp phun khử khuẩn, truy vết F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định hơn 420 F1, F2. Trong đó, 34 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, lấy mẫu và cho kết quả âm tính lần 1. 390 trường hợp F2 cũng có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

210 hộ dân tại hai thôn Sâm Lộc (xã Tượng Sơn) và thôn Việt Yên (xã Việt Tiến) - nơi cư trú của hai ca tái dương tính - ngay lập tức được phong tỏa. Người dân hai thôn được yêu cầu không ra ngoài.

Thôn Việt Yên, xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà) với 260 hộ dân. Cơ quan chức năng đã lập 10 chốt với hàng chục chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương cách ly khu vực này. Trong đó, 30 hộ dân (vòng đỏ) với 95 nhân khẩu sống cạnh nhà nữ bệnh nhân 32 tuổi được giăng dây phong tỏa đặc biệt, phun thuốc khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm F1, F2.

Hầu hết người dân sống trong khu vực đều đóng kín cổng, mọi sinh hoạt diễn ra trong nhà. Bên ngoài cổng một số hộ dân có dán giấy ghi rõ "Nhà có người cách ly, vui lòng không tiếp khách".

Các tuyến ngõ, đường liên thôn được lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn.

Mọi hoạt động của người dân tại thôn Việt Yên diễn ra bình thường bên trong nhà, song tất cả đều đeo khẩu trang. "Ai cũng ý thức sự nguy hiểm của dịch bệnh và tuân thủ yêu cầu của chính quyền. Nhu yếu phẩm, lương thực có thể duy trì trong nhiều ngày", một người dân thôn Việt Yên cho hay.

Ngày 6/5, lực lượng y tế và CDC Hà Tĩnh vẫn lấy mẫu xét nghiệm F1, F2 và những hộ dân trong khu vực có ca mắc Covid-19.

Còn tại thôn Sâm Lộc (xã Tượng Sơn), từ tối 5/5, địa phương lập 5 chốt kiểm soát dịch và phong tỏa toàn bộ 180 hộ với 750 nhân khẩu này. Bên cạnh đó, địa phương cũng phun hóa chất khử khuẩn tại gia đình có bệnh nhân mắc Covid-19 cùng các hộ gia đình xung quanh.

“Từ tối 5/5, địa phương đã truy vết được 12 F1 và 172 F2 tiếp xúc với chị H. để đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tất cả F1 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Xã động viên người dân thôn Sâm Lộc không hoang mang”, ông Nguyễn Ngọc Hoa, Phó bí thư Đảng ủy UBND xã Tượng Sơn, cho hay.

Thôn Sâm Lộc (xã Tượng Sơn) nằm cạnh huyện lộ dọc xuống các xã Thạch Lạc, Thạch Khê, Đỉnh Bàn.... Nhiều người không biết việc phong tỏa nên vẫn di chuyển qua khu vực này. Họ được lực lượng chức năng ngăn lại, yêu cầu đi hướng khác.

Hiện, hai ca tái dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Thạch Hà đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn). 32 trường hợp F1 của hai ca bệnh được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Phạm Trường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/210-ho-dan-o-ha-tinh-bi-phong-toa-sau-2-ca-tai-duong-tinh-post1212244.html