21 thanh, thiếu niên mang hung khí chở nhau đi giải quyết mâu thuẫn

Nghe em trai kể lại chuyện xảy ra mâu thuẫn với một thiếu niên trên địa bàn, Sơn gọi điện cho nhiều 'anh em' mang theo hung khí đi 'giải quyết' giúp.

Hôm nay (13/3), Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 21 đối tượng trong vụ chém một thanh niên 16 tuổi thương tích 38%.

Các bị can bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích. Trong đó, có 15 bị can bị bắt tạm giam và đa số đều đang trong độ tuổi vị thành niên.

Công an đọc quyết định khởi tố 21 bị can

Công an đọc quyết định khởi tố 21 bị can

Theo hồ sơ điều tra, ngày 16/1, Nguyễn Văn Sơn (19 tuổi) nghe em ruột là Nguyễn Quốc Tr. (15 tuổi, cùng trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) kể lại việc xảy ra mâu thuẫn với một thiếu niên tên Tấn (13 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền).

Sau đó, Sơn gọi điện cho 10 đối tượng khác cùng đi đến xã Phước Tỉnh để tìm Tấn giải quyết mâu thuẫn cho em trai. Những người đi theo Sơn tiếp tục kêu gọi thêm đồng bọn và mang theo nhiều hung khí. Nhóm này tập hợp được 21 người và di chuyển bằng xe máy.

Khoảng 19h30 cùng ngày, trong lúc đi trên đường, nhóm Sơn gặp Nguyễn Thành Danh 16 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh cùng 2 người bạn đang đi chơi. Lúc này, biết Danh là bạn Tấn, nhóm của Sơn đã lao đến chặn xe khiến Danh ngã xuống đất và bị xe máy đè lên người.

Một số bị can nghe tống đạt lệnh thi hành bắt tạm giam

Tại đây, các đối tượng trong nhóm Sơn đã dùng hung khí đâm, chém nhiều nhát vào người Danh, khiến nạn nhân bị thương tích 38% sức khỏe.

Qua truy xét, cơ quan công an đã tiến hành mời tất cả những đối tượng liên quan lên cơ quan làm việc.

Liên quan đến nhóm đối tượng này, Công an huyện Long Điền cho biết, trong thời gian được giao cho gia đình quản lý, giáo dục để phục vụ điều tra, một số đối tượng lại tiếp tục gây ra vụ án cố ý gây thương tích khác tại địa bàn xã Phước Hưng.

Quang Hưng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/21-thanh-thieu-nien-mang-hung-khi-cho-nhau-di-giai-quyet-mau-thuan-719425.html