206 xã, phường tại miền Trung bị ngập do mưa lũ

Ngày 11-10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống Thiên tai (PCTT) cho biết, mưa lũ làm 206 xã, phường ở các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng ngập lụt, độ sâu từ 0,3m đến 3m.

Ngoài ra, thiên tai đã làm 20 người chết và mất tích (9 người chết, 11 người mất tích), 7 người bị thương; 33.387 nhà bị thiệt hại, trong đó 4 nhà bị hư hỏng hoàn toàn.

Về giao thông, trên các tuyến Quốc lộ 93 điểm bị sạt lở (Quảng Bình: 9 điểm; Thừa Thiên-Huế: 16 điểm; Quảng Nam: 68 điểm; Quảng Bình: 14 điểm ngập sâu từ 0,5m đến 0,9m; Quốc lộ 1A trên địa phận Thừa Thiên-Huế (huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà) 5 điểm ngập sâu từ 0,2m đến 0,6m, dài khoảng 2km; đường sắt Bắc Nam đoạn qua tỉnh Thừa Thiên-Huế bị ngập, 2,2km tỉnh lộ bị sạt lở, 7 tàu vận tải bị sự cố tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, 6 tàu cá bị chìm. Về nông nghiệp, 224ha lúa, 2.368 ha hoa màu bị ngập, 881ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 258 con gia súc và 58.060 con gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi, 42 điểm trường bị ngập, 9.060 mét bờ biển bị sạt lở...

NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/206-xa-phuong-tai-mien-trung-bi-ngap-do-mua-lu-640499