205 năm trước, trận chiến Waterloo kết thúc danh tiếng của ông hoàng nào?

Vào ngày 18/6/1815, trận chiến Waterloo xảy ra giữa quân đội Pháp do hoàng đế Napoleon chỉ huy với liên quân của Anh và các đồng minh. Trận chiến này trở thành dấu mốc lịch sử đánh dấu thất bại lịch sử của Napoleon.

Cách đây 205 năm, trận chiến Waterloo diễn ra gần Waterloo thuộc nước Bỉ ngày nay. Đây được xem là một trong những trận chiến đẫm máu nhất hồi đầu thế kỷ 19.

Cách đây 205 năm, trận chiến Waterloo diễn ra gần Waterloo thuộc nước Bỉ ngày nay. Đây được xem là một trong những trận chiến đẫm máu nhất hồi đầu thế kỷ 19.

Quân đội Pháp do hoàng đế Napoleon chỉ huy có cuộc chiến "nảy lửa" với liên quân của Anh và các đồng minh gồm: Nga, Áo, Phổ, Thụy Điển, Hà Lan, Tây Ban Nha…vào ngày 18/6/1815.

Theo ước tính, gần 200.000 binh lính của hai bên tham gia trận chiến lịch sử Waterloo.

Trong trận chiến này, Napoleon mắc phải sai lầm lớn dẫn đến đại bại là trì hoãn đến trưa mới ra lệnh tấn công. Hoàng đế Pháp làm như vậy để chờ mặt đất khô ráo.

Quyết định trên của Napoleon đã tạo cơ hội cho liên quân của Anh và các đồng minh có thời gian đến Waterloo để tham gia vào trận chiến trên.

Do liên quân của Anh và các đồng minh tới ngày càng đông nên lực lượng của Napoleon không thể phá vỡ thế trận và cuối cùng bị đẩy lui hoàn toàn vào buổi tối cùng ngày.

Theo thống kê, quân đội Pháp trong trận Waterloo có hơn 40.000 binh sĩ chết, bị thương và mất tích và khoảng 9.000 người bị kẻ thù bắt giữ. Trong khi đó, liên quân của Anh và các đồng minh có khoảng 17.000 người thiệt mạng.

Với thất bại lịch sử này, trận Waterloo trở thành trận chiến cuối cùng trong sự nghiệp cầm binh của Napoleon. Sau trận chiến này, ông hoàng nước Pháp không thể lấy lại ánh hào quang của một nhà cầm quân từng dẫn binh đánh chiếm hầu hết châu Âu.

Sau khi trận Waterloo kết thúc, Napoleon trở lại Paris. Đến ngày 22/6/1815, ông buộc phải thoái vị, nhường ngôi cho con trai. Kế đến, ông bị đày tới đảo Saint Helena và sống trên đảo trong suốt 6 năm trước khi qua đời bị bệnh tật.

Dù qua đời vào năm 1821 nhưng phải đến năm 1840, thi hài của Napoleon mới được đưa từ đảo Saint Helena về Paris chôn cất dưới mái vòm của điện Invalides.

Mời độc giả xem video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/205-nam-truoc-tran-chien-waterloo-ket-thuc-danh-tieng-cua-ong-hoang-nao-1395588.html