2020 - năm thách thức 'khốc liệt' với bóng đá nam Việt Nam

Ngày mai, 1/1/2020, U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan tranh tài tại VCK U23 châu Á, với tâm thế đương kim á quân. Sau giải đấu này, ĐT Việt Nam sẽ chuẩn bị cho các lượt trận tiếp theo của vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á và bảo vệ thành công AFF cup. Một năm tranh tài có thể nói là 'khốc liệt'.

ĐTQG sẽ có một năm bận rộn với những trận đấu khó khăn

ĐTQG sẽ có một năm bận rộn với những trận đấu khó khăn

VCK U23 Châu Á là giải đấu mà HLV Park Hang seo đặt hy vọng lọt vào bán kết để góp mặt tại Olympic 2020. Một thử thách không hề đơn giản.

Khi VCK U23 Châu Á kết thúc, theo dự kiến, ngày 23/3/2020, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội và thi đấu một trận giao hữu vào ngày 26/3. Sau đó, toàn đội di chuyển sang Malaysia để chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào ngày 31/3.

Tiếp đến, đầu tháng 6, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với UAE trên sân đối phương. Vào đầu các tháng 8, 9, 10 và 11/2020, ĐT Việt Nam có 4 đợt tập trung ngắn hạn để tiếp tục thi đấu.

Vòng loại World cup 2022 vẫn đang đầy thách thức với đội tuyển Việt Nam. 11 điểm sau 5 trận vừa qua thì việc bỏ túi bình quân 2 điểm/trận trong 3 trận còn lại trên lý thuyết là nằm trong tầm tính của ĐT Việt Nam. Nhưng thực tế, chặng đường còn lại tuy ngắn ngủi nhưng dự báo sẽ khốc liệt và nhiều thử thách hơn cho đoàn quân của ông Park Hang Seo.

LĐBĐ Malaysia khẳng định, sẽ làm tất cả những gì tốt nhất để đội tuyển của họ đánh bật vị trí số 1 của ĐT Việt Nam. Bằng chứng là họ đã liên hệ với nhiều đối thủ mạnh như Oman, Bahrain, Palestine, Qatar, Saudi Arabia… để cọ xát trước khi trở lại các trận của vòng loại World Cup 2022.

Khi sự tự tin đã trở lại, được chuẩn bị chu đáo, Malaysia lại còn có điểm tựa sân nhà để mà hy vọng.

Sau chuyến làm khách trên sân Malaysia (ngày 31/3), ĐT Việt Nam sẽ trở về sân nhà tiếp Indonesia (4/6/2020). Đội bóng xứ Vạn đảo đã hết hy vọng để đi tiếp nhưng có nhiều lý do để tin rằng, họ sẽ không buông xuôi để đoàn quân của ông Park Hang Seo dễ dàng lấy trọn 3 điểm như ở lượt đi.

Một trong những lý do để có thể tin điều đó là Indonesia đang “thay áo mới” bằng một HLV người Hàn Quốc, có đẳng cấp và danh tiếng.

Một khi đối phương thay đổi theo hướng tích cực thì cơ hội giành trọn 3 điểm của ĐT Việt Nam sẽ không dễ dàng, dù có điểm tựa Mỹ Đình.

Lịch thi đấu của UAE cũng rất thuận lợi khi lần lượt được tiếp Malaysia, Thái Lan và đặc biệt là ĐT Việt Nam trên sân nhà. Sau chuỗi thành tích kém cỏi vừa qua, HLV Bert van Marwijk đã phải nhường ghế lại cho ông Ivan Jovanovic, một người rất am hiểu bóng đá UAE.

Nói một cách khác, chuyến làm khách trên sân UAE (9/6) được coi là gian truân nhất đối với ĐT Việt Nam. Bởi UAE luôn cho thấy một hình ảnh mạnh mẽ khi thi đấu trên sân nhà.

Xen kẽ vào tháng 11, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2020. Đây là giải đấu cực kỳ quan trọng, bởi chúng ta đang là ĐKVĐ. Với thể thức giống như tại AFF Suzuki Cup 2018, từ vòng bảng đến bán kết, chung kết sẽ không có nước đăng cai mà thi đấu trên sân nhà xen lẫn sân khách.

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt ra nhiều mục tiêu lớn trong năm 2020

Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam hứa hẹn có một năm bận rộn. Đầu tháng 2 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự vòng loại thứ ba Olympic 2020 để tranh vé vào vòng play-off. Nếu tạo nên điều thần kỳ thì đến mùa Hè 2020, các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ lần đầu góp mặt ở sân chơi Olympic.

Trước đó, vào tháng 4 hoặc tháng 5, ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại AFF Cup, giải đấu mà chúng ta đang là ĐKVĐ.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/2020-nam-thach-thuc-khoc-liet-voi-bong-da-nam-viet-nam-487845.html