2000 vận động viên tranh tài tại IRONMAN Việt Nam 2019, giành vé thi đấu tại Pháp

Sự kiện thể thao này quy tụ hơn 2.000 vận động viên đến từ 50 quốc gia trên thế giới. Tổng giải thưởng của sự kiện tại TP.Đà Nẵng năm nay lên đến 75.000 USD.

Ngày 10/5, IRONMAN 70.3 Việt Nam 2019 chính thức diễn ra tại TP.Đà Nẵng. Đây là năm thứ 5 liên tiếp địa phương đăng cai cuộc thi tầm cỡ quốc tế. Hơn nữa, TP.Đà Nẵng năm nay được trao vinh dự làm thành phố chủ nhà của giải vô địch IRONMAN châu Á Thái Bình Dương.

Theo ban Tổ chức, sự kiện thể thao này quy tụ hơn 2.000 vận động viên đến từ 50 quốc gia trên thế giới. Con số kỷ lục này đã cao gấp hơn 20 lần so với năm 2015. Đặc biệt hơn nữa, sẽ có 40 vận động viên chuyên nghiệp thế giới tranh tài. Tổng giải thưởng của sự kiện tại TP.Đà Nẵng năm nay lên đến 75.000USD.

Các vận động viên chụp hình lưu niệm.

Các vận động viên chụp hình lưu niệm.

Giải IRONMAN vốn được xem là giải đấu khắc nghiệt nhất với 3 bộ môn phối hợp là bơi lội, chạy bộ và đạp xe. Cuộc đua IRONMAN được tổ chức năm lần đầu tiên năm 1978 và dần dần nổi tiếng. Giải Ironman 70.3 Vietnam 2019, các cá nhân và các đội tiếp sức sẽ thử thách bản thân trong giải thi đấu để kiểm tra sức bền tại các cự ly bao gồm: bơi 1,9km, đạp xe 90 km và chạy 21 km.

Quan sát và ghi nhớ đường đua trước giờ thi đấu.

Ngoài ra, giải còn dành riêng 50 suất thi đấu tại giải IRONMAN 70.3 vô địch thế giới năm 2019 tại Pháp cho những vận động có thành tích tốt nhất ở các nhóm tuổi. Chưa hết, trong khuôn khổ IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2019, ban Tổ chức còn thiết kế riêng một giải chạy từ thiện Newborn Việt Nam Run Out, với quãng đường 5km nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Việt Nam. Thêm vào đó, giải Ironkids Việt Nam dành cho các vận động viên nhí, với giới hạn tuổi nhỏ nhất là 5 tuổi.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, cuộc thi còn giúp tạo cú hích phát triển du lịch cho địa phương. Không chỉ thể thao mà đây còn là dịp để người thân của hàng ngàn vận động viên trong và ngoài nước sẽ cùng đến thành phố biển trong mùa hè này vui chơi, giải trí.

Vận động viên từ 50 quốc gia trên thế giới tham dự sự kiện này.

Trả lời PV báo điện tử Người Đưa Tin, GS. Dương Nguyên Vũ, nguyên Viện trưởng Viện John von Neumann, đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh - đại sứ IRONMAN đầu tiên của Việt Nam chia sẻ, khám phá niềm đam mê với thể thao ở tuổi không còn thanh niên trẻ trung, nhưng ông sẽ cháy hết mình cho sở thích này.

"Thể thao giúp tôi cân bằng trong cuộc sống, kết nối với cộng đồng tập luyện và vượt qua những giới hạn bản thân. Tranh thủ những ngày cuối tuần, tôi tìm cung đường vắng để tập luyện và rủ mọi người tập chung. Tôi bắt đầu tập IRONMAN khá muộn và từng nghĩ sức mình không kham nổi thử thách liên hoàn: bơi 1,9km đường biển, đạp 90km và chạy 21,1km. Sau đó, tôi đã tập luyện chăm chỉ và chinh phục cự ly IRONMAN 70.3 ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á. IRONMAN 2019, tôi trở lại thử sức ở "chảo lửa" Đà Nẵng để tiếp tục thử thách giới hạn bản thân", GS. Vũ nói.

VIDEO: Không khí trước giờ khởi tranh IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2019.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/2000-van-dong-vien-tranh-tai-tai-ironman-viet-nam-2019-gianh-ve-thi-dau-tai-phap-a433399.html