200 nhà dân Bình Định bị nứt do thi công QL1A chưa được bồi thường

Đến thời điểm này, hơn 200 nhà dân bị nứt do thi công mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn chưa được đền bù.

Đây là những hộ phát sinh đơn kiến nghị sau ngày 8/11/2015 nên Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định không giải quyết. Theo CTCP BOT Bắc Bình Định, trước đó đơn vị đã thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ, đơn kiến nghị để đền bù cho những gia đình có nhà bị hư hỏng. Những trường hợp phát sinh sau tháng 11/2015, hết thời hạn hợp đồng với Bảo hiểm nên không có nguồn để giải quyết đền bù.

QL 1A mặt đường hư hỏng, ghi nhận ngày 8/12/2017.

Được biết, năm 2016, Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định đã đền bù thiệt hại cho hơn 200 nhà dân bị hư hỏng do quá trình thi công mở rộng Quốc lộ 1A trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.

Hiện vẫn còn hơn 200 hộ dân ở các xã Hoài Tân, Hoài Hương... nhà bị nứt, hư hỏng nhưng chưa được giải quyết bồi thường thiệt hại. Ông Nguyễn Phước Công, Chủ tịch UBND xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, hơn 100 hộ dân trong xã có đơn đề nghị đền bù cả năm nay nhưng chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Phước Công nói: “Trong quá trình thi công còn một số hộ dân nhà bị nứt, dân đã có đơn yêu cầu, xã cũng đã có đề nghị nhưng chưa được giải quyết. Hiện nay, xã đã tổng hợp, rồi gửi lên huyện và CTCP BOT. Xã vẫn đang tiếp tục đề nghị huyện, tỉnh có can thiệp để giúp cho dân, giải quyết trả lời dứt điểm cho dân”./.

Thành Long/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/200-nha-dan-binh-dinh-bi-nut-do-thi-cong-ql1a-chua-duoc-boi-thuong-752683.vov