200 người bị cô lập ở công trình thủy điện Đăk Mi 2

chính quyền địa phương đã cử lực lượng tiếp tế thức ăn cho những người bị cô lập.

Chiều ngày 29-10, tin từ huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho biết có 50 người bị cô lập ở công trình thủy điện Đăk Mi 2, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Hiện chính quyền huyện Phước Sơn đã cử lực lượng mang lương thực, thực phẩm và gạo đến tiếp tế. Trong đó có khoảng 700 kg gạo, đủ ăn trong 10 ngày.

Tuy nhiên, đường đi từ Trung tâm huyện Phước Sơn đi xã Phước Lộc đang có nhiều điểm sạt lở. Nhóm vận chuyển chỉ đi đến địa bàn xã Phước Công, sau đó đi bộ đến vị trí các công nhân cô lập, tìm cách đưa thức ăn vào trong.

Ông Lê Xuân Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Đăk Mi (huyện Phước Sơn) cho biết, tổng số công nhân bị cô lập tại năm điểm của nhà máy thủy điện là 200 người. Hiện lực lượng chức năng đã tiếp cận được, tiếp tế thức ăn cho toàn bộ công nhân.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/50-nguoi-bi-co-lap-o-cong-trinh-thuy-dien-dak-mi-2-946966.html