200 doanh nghiệp sẽ được trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018

Ngày 14-12, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018 sẽ được trao cho 200 doanh nghiệp có chỉ số kinh doanh tốt, phát triển ổn định, bền vững, duy trì số lao động, quan tâm đến trách nhiệm đối với người lao động và xã hội.

Theo Ban tổ chức, năm nay có gần 400 thương hiệu được lựa chọn, đề cử từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham gia giải thưởng. Quy trình bình chọn gồm ba vòng: Sơ tuyển, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp và chung tuyển. Sau vòng sơ tuyển, 250 doanh nghiệp đã được lựa chọn để bước vào giai đoạn thẩm định. Hơn 40 đoàn thẩm định với thành phần gồm: lãnh đạo các doanh nghiệp có uy tín, chuyên gia trong các lĩnh vực ngành, hàng, kế toán, kiểm toán KPMG và đại diện cơ quan báo chí, truyền hình... đã đi thẩm định thực tế các doanh nghiệp qua vòng sơ tuyển để xác minh tính trung thực và thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả thẩm định thực tế, Hội đồng chung tuyển toàn quốc đã lựa chọn 200 doanh nghiệp xuất sắc nhất để trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2018 kèm theo các danh hiệu TOP 10, TOP 100, TOP 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam.

Trao giải báo chí về đề tài "Người tốt, việc tốt"

Sáng 14-12, Hội Nhà báo TP Hải Phòng tổng kết, trao giải báo chí về đề tài “Người tốt, việc tốt năm 2018".

64 tác phẩm báo chí tiêu biểu đã được chọn vào chung khảo trong tổng số gần 1.000 tác phẩm báo chí của đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Cảng về đề tài “Người tốt, việc tốt”… Trong đó, có nhiều bài viết về những tấm gương sáng trong đời sống xã hội, góp phần động viên, khích lệ, tạo sự hứng khởi trong các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng quê hương, thành phố văn minh, phát triển. Kết quả, ban tổ chức đã trao hai giải nhất, bốn giải nhì, sáu giải ba và tám giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm tiêu biểu…

Nhân dịp này, Hội Nhà báo TP Hải Phòng phát động cuộc thi báo chí năm 2019 với đề tài “Gương sáng đảng viên”.

Trao 280 suất học bổng tặng học sinh, sinh viên nghèo

Sáng 14-12, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng trao 280 suất học bổng của Quỹ Khuyến học Dương Kỳ Hiệp cho học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn. Qua bảy năm hoạt động, Quỹ Khuyến học Dương Kỳ Hiệp đã vận động được gần ba tỷ đồng, trao 1.525 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

Đồng chí Dương Kỳ Hiệp (1911-2000) nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính các tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu. Năm 2012, UBND tỉnh Sóc Trăng cho phép Hội Khuyến học tỉnh thành lập Quỹ Khuyến học mang tên “Dương Kỳ Hiệp” với sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam cùng gia đình nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp, nhằm góp sức cùng chính quyền địa phương chăm lo cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của tỉnh Sóc Trăng.

Tai nạn lao động trong thi công xây dựng giảm còn 23% đến 25%

Ngày 14-12, tại Hà Nội, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) phối hợp với Trường đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức hội thảo “Các biện pháp kỹ thuật phòng ngừa tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình”.

Số liệu thống kê cho thấy, trong năm 2017, có 146 vụ tai nạn lao động trong thi công xây dựng. Tỷ lệ tai nạn lao động ngành xây dựng có xu hướng giảm từ 30% đến 33% xuống còn khoảng 23% đến 25% trên tổng số vụ tai nạn lao động của tất cả các ngành nghề khác trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn cần phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như chủ động xây dựng quy trình quản lý an toàn lao động, nhằm loại bỏ nguy cơ gây mất an toàn trong thi công xây dựng,...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38576102-200-doanh-nghiep-se-duoc-trao-giai-thuong-sao-vang-dat-viet-nam-2018.html