20 tuổi mới phát hiện niệu quản 'đi lạc'

Bệnh viện Nhân Dân 115 vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị đau tức hông lưng dài ngày do dị tật bẩm sinh: thận phải đôi, niệu quản cắm lạc chỗ.

Trước đó, anh L.(20 tuổi, Ninh Thuận) nhập viện trong tình trạng đau lưng, nửa bụng bên phải bệnh nhân căng, sờ thấy khối choán chỗ nửa bụng phải. Khối choán chỗ sờ nắn không đau, di động với mô xung quanh. Kết quả CT cho thấy thận phải bệnh nhân ứ nước độ 3, chủ mô thận mỏng, niệu quản phải dãn lớn, ngoằn ngoèo đến sát bàng quang.

Bị đau lưng dài ngày, thanh niên đến viện khám mới phát hiện niệu quản cắm lạc chỗ. Ảnh minh họa

Các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán bệnh nhân L. bị niệu quản phải cự đại bẩm sinh, dự kiến phẫu thuật tạo hình niệu quản phải (cắm niệu quản phải vào bàng quang).

Tuy nhiên trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có thận phải đôi, niệu quản thận trên phải cắm lạc chỗ. Sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật cắt thận trên phải và toàn bộ niệu quản trên phải, giữ lại thận dưới phải.

Theo bác sĩ Phong, đây là bệnh lý bẩm sinh từ nhỏ và khi bệnh nhân được 20 tuổi mới vào bệnh viện điều trị nên tình trạng bệnh tương đối trễ, thận ứ nước quá nhiều nên làm biến dạng hình thái giải phẫu của thận.

Vì bệnh nhân đến trễ, phần thận trên phải với niệu quản lạc chỗ đã mất chức năng (ứ nước lớn, không còn chủ mô thận) nên phẫu thuật viên phải cắt bỏ. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dị tật, qua đó có thể phẫu thuật kịp thời tránh dẫn đến mất chức năng thận.

Bác sĩ Trần Thanh Phong, Phó trưởng khoa Ngoại niệu - Ghép thận cho biết niệu quản là con đường duy nhất đưa nước tiểu từ thận xuống bàng quang, nếu bộ phận này tắc, nước tiểu sẽ ứ đọng gây suy thận, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

NGUYỄN OANH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/20-tuoi-moi-phat-hien-nieu-quan-di-lac-12686.html