20 trẻ nghi ngộ độc thực phẩm ở chùa Kỳ Quang 2 được xuất viện

Trong số 26 trẻ thuộc mái ấm Chùa Kỳ Quang 2 (Gò Vấp, TP.HCM) nghi ngộ độc thực phẩm còn lại 6 trẻ đang được theo dõi tại khoa Tiêu hóa BV Nhi đồng 1.

 6 trẻ còn lại đang được theo dõi tại Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: B.Thủy.

6 trẻ còn lại đang được theo dõi tại Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: B.Thủy.

Liên quan đến vụ việc nhiều trẻ nhỏ tại Mái ấm chùa Kỳ Quang 2 phải nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, 16h ngày 10/9, đơn vị này tiếp nhận 16 trẻ nhỏ (6-13 tuổi) từ chùa Kỳ Quang 2 (Gò Vấp, TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng nôn ói, đau bụng, da xanh, tiêu chảy.

“Trong 17 trẻ thì có 6 trẻ cần truyền dịch, đặc biệt có 1 trẻ khá nặng do tụt huyết áp. Còn lại 11 bệnh nhi nằm ở phòng lưu bệnh. Đến 18h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận thêm 9 trẻ, nâng tổng số trẻ phải cấp cứu tại bệnh viện lên 26 trẻ”, bác sĩ Phương thông tin.

Cũng theo bác sĩ Phương, đến 23h cùng ngày, sau khi làm các xét nghiệm kiểm tra thì 20 bé ổn định, không ói, không tiêu chảy, sinh hoạt bình thường và được cho về lại Chùa để nghỉ ngơi.

“Đến sáng nay 6 trẻ còn lại ổn định và được chuyển qua Khoa tiêu hóa tiếp tục theo dõi, nếu không có diễn tiến bất thường thì trong ngày hôm nay 6 bệnh nhi này sẽ được xuất viện”, bác sĩ Phương cho biết.

Trước đó, trưa ngày 10/9, khoảng 50 trẻ nhỏ đang được nuôi dưỡng tại Mái ấm Chùa Kỳ Quang 2 được cho ăn cơm với món thịt kho trứng và canh bầu thịt bằm.

Theo thông tin nhà chùa cung cấp thì món thịt kho trứng được nấu trước đó một ngày và đun nóng dùng lại cho ngày hôm sau. Tuy nhiên, sau bữa ăn vài tiếng, nhiều trẻ nhỏ xuất hiện tình trạng mệt mỏi, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và được đưa vào bệnh viện Nhi đồng 1 vào 16h chiều 10/9 cấp cứu.

Chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM) là nơi nuôi dưỡng, cưu mang nhiều trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh, trẻ khuyết tật, lang thang cơ nhỡ từ nhiều năm qua. Chùa được thiết kế 2 khu vực bếp nấu đồ chay và đồ mặn riêng.

Đây cũng là nơi vừa xảy ra sự việc hàng trăm hũ cốt bị thất lạc di ảnh trong dịp Rằm Tháng Bảy gây xôn xao dư luận.

Nguyễn Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/20-tre-nghi-ngo-doc-thuc-pham-o-chua-ky-quang-2-duoc-xuat-vien-d272863.html