20% trẻ em Séc muốn rời bỏ đất nước khi trưởng thành

Có tới 20% số trẻ em Séc được hỏi nói rằng sẽ rời bỏ đất nước khi lớn lên, phần lớn trong số đó muốn chuyển đến Mỹ.

Trẻ em Séc ít cảm thấy hạnh phúc hơn trước.

Điều này thật đáng lo ngại bởi kết quả cuộc thăm dò của hãng STEM/MARK cho thấy CH Séc cùng với Albania, Hungary, Slovenia, Bồ Đào Nha, Nga, Litva, Lithuania và Kosovo thuộc nhóm các quốc gia có sự suy giảm cảm giác hạnh phúc ở những người trưởng thành. Nếu "xuất phát điểm hạnh phúc" ở tuổi trẻ không cao thì khó đạt "đích hạnh phúc" ở giai đoạn trung niên và già cả.

Mức độ hạnh phúc là chỉ số phi vật chất quan trọng không chỉ về sự thành đạt mà còn cả về cảm xúc của người dân, trong đó có vị thành niên. Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại CH Séc đã đặt hàng một cuộc thăm dò vào mùa hè 2017 và kết quả cho thấy ở giai đoạn hiện tại, trẻ em nước này bi quan hơn khi nhìn về tương lai và ít tin cậy hơn đối với người lớn so với trẻ em trước đây. Và mặc dù nhiều em vẫn cảm thấy hạnh phúc trong môi trường gia đình và bạn bè nhưng có khoảng 1/4 số em được hỏi muốn sau này sống ở nước ngoài, trong đó Mỹ là sự lựa chọn số một.

Chủ tịch UNICEF CH Séc Pavla Gomba đã phân tích kết quả cuộc thăm dò được công bố ngày 20/11 là Ngày Trẻ em thế giới. Bà cho biết: "Trong nhận thức chung thì tuổi thơ đồng nghĩa với sự vui sướng, tin cậy, ngây thơ và hồn nhiên, nhưng hiện nay có thể nói rằng chính những đặc tính đó của tuổi thơ ở Séc đang biến đi đâu đó".

Trong cuộc thăm dò năm 2008, có 57% trẻ em cho rằng tình hình tại CH Séc nhìn chung tốt hơn so với 10 năm trước. Hiện tại chỉ có 1/3 trẻ em có cảm giác tương tự. Cũng từng ấy số em tin rằng cuộc sống của mình được cải thiện hơn so với cha mẹ. Những em lo sợ nhìn về tương lai thì cho rằng ở Séc đang gia tăng mức độ tội phạm, bạo lực và chính phủ không có khả năng giải quyết.

Có tới 20% số em được hỏi nói rằng sẽ rời bỏ đất nước khi lớn lên, phần lớn trong số đó muốn chuyển đến Mỹ. Trong số các em trên 14 tuổi có 24% bày tỏ sự sẵn sàng xuất ngoại, chỉ có 56% muốn ở lại Séc. Số còn lại chưa có quyết định. Trong số trẻ em dưới 13 tuổi thì có gần 70% muốn gắn bó đời mình với quê cha đất tổ.

So với cuộc thăm dò năm 2008, mức độ tin cậy của trẻ em đối với người lớn, các thể chế xã hội và tổng thống đã giảm. Chín năm trước, 43% số trẻ em được hỏi tin tưởng vào vị nguyên thủ quốc gia, 17% tin cậy chính phủ, còn tỷ lệ này hiện nay là 18% và 13%. Cũng như trước đây trẻ em tin tưởng vào cha mẹ và bác sĩ. Nhìn chung 60% trẻ em có lòng tin đối với người lớn, 70% tin cậy giáo viên và cảnh sát. Gần 75% số học sinh được hỏi nói rằng các em có mối quan hệ tốt và rất tốt với thầy, cô giáo.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò mới đây cũng cho thấy ngày nay trẻ em ít cởi mở, ít dễ tin và ít hạnh phúc hơn nhiều so với trẻ em vào các năm 2001 và 2008. Điều này một phần là do các em sử dụng intenet và nhận được nhiều thông tin hơn trước. Có tới 2/3 trẻ em độ tuổi đi học ở Séc sử dụng Facebook, 43% dùng mạng xã hội Instagram.

Bà Pavla Gomba kết luận: "Việc giảm chỉ số hạnh phúc ở trẻ em Séc phải được coi là sự cảnh báo đối với toàn xã hội. Chúng tôi mong muốn kết quả cuộc thăm dò đánh thức được ý thức của xã hội, trong đó có ngành giáo dục về việc họ đang tạo ra điều kiện học hành và bầu không khí như thế nào đối với học sinh của chính họ".

Văn phòng UNICEF CH Séc cũng muốn lưu ý rằng một trong những vấn đề nóng hiện nay là tăng sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội Séc và điều này trẻ em cảm nhận rất rõ. Những em tham gia cuộc thăm dò cho rằng cách người lớn đối xử với trẻ em nghèo là không công bằng. Theo các em, cần có thái độ khoan dung và giúp đỡ các bạn gặp khó khăn.

Tin, ảnh: Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/20-tre-em-sec-muon-roi-bo-dat-nuoc-khi-truong-thanh-20171122205700520.htm