20 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi Văn học tuổi 20 lần VI

Sáng 8/9, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp với Hội Nhà văn TP.HCM và báo Tuổi trẻ tổ chức chương trình công bố 20 tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi Văn học tuổi 20 lần VI tại Nhà xuất bản Trẻ, quận 3.

Giao lưu cùng nhóm các tác giả có tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi Văn học tuổi 20 lần VI.

Cuộc thi Văn học tuổi 20 lần VI với chủ đề “Viết về cuộc sống với những suy nghĩ, ước mơ, hành động của giới trẻ hiện nay” diễn ra từ 24/12/2015 – 31/5/2018. Cuộc thi đã tiếp nhận 458 tác phẩm; trong đó, có 347 truyện dài và 111 truyện ngắn. Các đối tượng tham gia cuộc thi chủ yếu ở độ tuổi 9x, đa số là các bạn sinh viên. Nhóm còn lại thuộc các ngành nghề khác nhau như: nhân viên văn phòng, biên tập viên, biên kịch, người viết tự do…

Những tác phẩm lọt vào vòng chung khảo rất đa dạng về đề tài và phong phú về thể loại. Trong số 20 tác phẩm, có 17 truyện dài và 3 truyện ngắn. Có những tác giả lần đầu viết sách, nhưng cũng có cây bút kì cựu với tác phẩm thứ 15. Có thể nói, 20 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo là những lát cắt cận cảnh về cuộc sống hàng ngày, đó là những yêu thương trăn trở, niềm hạnh phúc, nỗi khổ đau cho đến các vấn đề nhân sinh của thế giới đã được các tác giả thổi hồn và tạo nên bức tranh sinh động, đa cảm xúc dành tặng độc giả.

20 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo cuộc thi Văn học tuổi 20 là những cây bút đã tái hiện rõ nhất về đời sống hiện nay.

Chuyện bên rìa thế giới (Bùi Cẩm Linh), Nguyện của đêm (Cao Nguyệt Nguyên), Cửa sổ phía đông (Nguyễn Thị Kim Hòa), Tự nhiên say (Phát Dương)… là các tác phẩm trong số 20 tác phẩm tiêu biểu lọt vào vòng chung khảo cuộc thi Văn học tuổi 20 lần VI.

KIM SÁNG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/20-tac-pham-lot-vao-vong-chung-khao-cuoc-thi-van-hoc-tuoi-20-lan-vi-12050.html