20 quầy sạp, kios chợ Tân Hạnh chìm nghỉm dưới sông Đồng Nai

Nhiều tiểu thương chợ Tân Hạnh ở TP Biên Hòa, Đồng Nai đã phải bỏ chợ; những tiểu thương khác luôn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ do một phần chợ đã 'rớt' xuống sông Đồng Nai. Trong khi đó công tác khắc phục vẫn chưa được các ngành, đơn vị liên quan tiến hành thực hiện và nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục lan rộng trong những ngày tới...

Ngày 23-6, phần diện tích phía sau của Chợ Tân Hạnh rộng khoảng 200m2 đã bị sạt lở xuống sông Đồng Nai, trong đó đoạn bờ kè bằng bê tông cốt thép dài khoảng 40m đã bị kéo sụp hoàn toàn và bị dòng nước đẩy ra xa bờ.

Một phần chợ Tân Hạnh đã chìm nghỉm dưới sông Đồng Nai

Tiểu thương Đào Văn Hưng cho biết, tình trạng sụt lún đã xuất hiện khá lâu nhưng đến mấy ngày vừa qua thì không hiểu lý do tại sao cả khu vực phía sau chợ sụt cả xuống sông nên bà con tiểu thương ở chợ rất lo lắng. Rất may thời điểm hàng chục khối bê tông, đất đá của 6 sạp bán hàng, 1 nhà kho, khu nhà vệ sinh và một phần mái tôn của chợ sụp xuống lòng sông, khu vực này không có người vì đang giờ nghỉ nên không ai bị thương. Tuy vậy, với tình trạng nhiều sạp hàng đang chông chênh bên khu sạt lở hiện nay, nhiều tiểu thương đành bỏ sạp chứ không dám đứng bán.

Bà Huỳnh Thị Hồng, một trong những tiểu thương phải bỏ sạp cho biết, vì cuộc sống mưu sinh, sau khi sạt lở sạp xuống sông đành phải ra phía khu vực trước cổng chợ để bày hàng buôn bán. Tình trạng này khiến bà vừa đội mưa, nắng lại vừa gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường nhưng đành chịu. Do đó bà rất mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp khắc phục để bà con tiểu thương trong chợ sớm ổn định việc buôn bán.

Theo một đại diện chính quyền địa phương, chợ Tân Hạnh mới được nâng cấp, cải tạo năm 2015 với gần 130 tiểu thương kinh doanh buôn bán. Trong đó công trình bờ kè của chợ này chỉ mới được đưa vào sử dụng, đang trong thời gian bảo hành. Do đó chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị thi công bờ kè là Công ty TNHH Lam Vũ sớm có khảo sát kiểm tra và có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho các tiểu thương trong thời gian sớm nhất.

Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường kiểm tra, ghi nhận hiện trạng, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ tiểu thương tạm thời không tiếp tục bày bán tại các sạp sát bờ sông để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra khi nguy cơ sạt lở khu vực này là rất lớn.

Theo thống kê bước đầu, đã có trên 20 sạp, ki-ốt của tiểu thương bị sụp xuống sông hoặc bị sói lở kiểu “hàm ếch” không thể tiếp tiếp kinh doanh buôn bán.

Ông Mai Thành Phương, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa thì sau khi nguyên nhân sạt lở khu vực này là do thời gian gần đây liên tiếp có dấu hiệu sạt lở từ dưới chân bờ sông do nước thủy triều liên tục dâng cao tạo những vòng xoáy khoét sâu vào bờ cộng với sóng từ các thuyền và xà lan chở vật liệu xây dựng đập vào bờ khá mạnh. Ngoài ra còn là nguyên nhân của tình tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai diễn ra phức tạp trong thời gian qua.

Cũng theo ông Phương, bên cạnh việc tập trung đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, tiểu thương ở khu vực sạt lở và tìm giải pháp trước mắt về chỗ kinh doanh buôn bán cho các tiểu thương bị ảnh hưởng, xã cũng đã báo cáo tình trạng sạt lở cho UBND TP Biên Hòa xem xét chỉ đạo cũng như có giải pháp hỗ trợ địa phương khắc phục.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/20-quay-sap-kios-cho-tan-hanh-chim-nghim-duoi-song-dong-nai-496955/