20 người thương vong trong vụ nổ do rò rỉ khí gas ở Paris

Theo cảnh sát Pháp, đã có 2 người thiệt mạng và 18 người bị thương sau vụ nổ và hỏa hoạn do rò rỉ khí gas tại 1 tiệm bánh ở đường Rue Trevise, quận 9, thủ đô Paris ngày 12/1.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các nhân viên cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy, khắc phục hậu quả. Khoảng 100 cảnh sát, 200 lính cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để giúp sơ tán các nạn nhân khỏi tòa nhà, nơi chứa nhiều văn phòng của các công ty luật, kế toán và viễn thông. Sức công phá từ vụ nổ khiến một tiệm bánh gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Vụ nổ xảy ra trên một khu dân cư được nhiều khách du lịch biết đến. Ở đây có nhiều khách sạn và điểm tham quan, bao gồm bảo tàng sáp Grévin và hội trường âm nhạc Folies Bergère. Cảnh sát Paris cảnh báo người dân "tránh xa khu vực để không làm cản trở các phương tiện khẩn cấp". Một số hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều mảnh vỡ, các phương tiện bị phá hủy và lửa bốc ra từ tòa nhà.

Bộ trưởng Nội vụ Oliverhe Castaner chia sẻ với báo giới rằng tình hình đã ở trong tầm kiểm soát nhưng số người thương vong lên đến 20 người.

Cảnh sát ra lệnh cho cư dân tắt nguồn cung cấp khí đốt trong nhà. Hiện nhiều tòa nhà chung cư ở Paris sử dụng gas để sưởi ấm và nấu nướng nhưng nổ chết người vì rò rỉ là rất hiếm. Năm 2016, một vụ nổ gây ra bởi vụ rò rỉ khí gas ở quận 6 Paris đã xé toạc nóc tòa nhà chung cư và làm 17 người bị thương.

Anh Pedro Goncalves (32 tuổi), đang làm việc trong một khách sạn đối diện tiệm bánh thì sức công phá của vụ nổ đã xô ngã anh xuống sàn. Anh đã cho phóng viên xem vết thương của mình.

Một nhân chứng nữ cho biết cô nghe tiếng nổ lớn. Sau đó, vụ nổ đã phá hủy một số tòa nhà và một đám cháy lớn đã đe dọa toàn bộ khối nhà trước khi ngọn lửa bị dập tắt. Căn hộ của cô hư hại nặng. Cô may mắn được lính cứu hộ đưa đi sơ tán.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thủ đô Paris đang được đặt trong tình trạng an ninh nghiêm với 80.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc được huy động để đối phó với đợt biểu tình thứ 9 của lực lượng “Áo vàng”. Riêng tại thủ đô Paris, quân số được huy động là 5.000 người, cùng 14 xe bọc thép.

PV Le Parisien, Mirror

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/20-nguoi-thuong-vong-trong-vu-no-do-ro-ri-khi-gas-o-paris-post54292.html