20 người ở TP HCM từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 13-3

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết tất cả 20 người từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 13-3 đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 3 trường hợp có kết quả âm tính.

Trưa nay 4-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM phát thông tin cho thấy số người sinh sống tại TP từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) được xác định đã tăng. Theo đó, qua điều tra, đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định có 20 người đang sinh sống tại TP từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 13-3 (trước đó xác định 17 trường hợp). Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 3/20 trường hợp có kết quả âm tính.

Cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TP HCM sẵn sàng đưa vào làm bệnh viện chữa trị Covid-19

Cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TP HCM sẵn sàng đưa vào làm bệnh viện chữa trị Covid-19

Liên quan quán bar Buddha tại quận 2, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, cho biết đây là "ổ dịch" mà Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia và TP rất quan tâm. Đến nay, đã có 18 trường hợp mắc Covid-19 liên quan quán bar này.

Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, chưa có con số chính xác những người đã đến bar Buddha vào đêm 14-3, chỉ qua lời khai của chủ quán (người này âm tính) thì chưa đến 300 người. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 255 người liên quan và đang theo dõi sát, xử trí chuỗi lây nhiễm từ "ổ dịch" này.

Riêng các trường hợp liên quan bệnh nhân thứ 153 (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh), từ ngày 23-3 đến nay không phát hiện ca bệnh mới.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/20-nguoi-o-tp-hcm-tung-den-benh-vien-bach-mai-tu-ngay-13-3-2020040411494241.htm