20 người mất mạng, 2 triệu người phải sơ tán vì siêu bão

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 2 triệu người khác phải sơ tán sau khi cơn bão Bulbul càn quét bờ biển Ấn Độ và Bangladesh.

Theo Daily Mail, bão Bulbul đổ bộ vào đất liền hôm 9/11 với sức gió lên đến 120km/h. Nhiều hải cảng và sân bay ở cả Ấn Độ và Bangladesh đã bị đóng cửa. Trong ảnh: Một cây cầu ở Tây Bengal (Ấn Độ) bị gãy đổ do bão Bulbul.

Theo Daily Mail, bão Bulbul đổ bộ vào đất liền hôm 9/11 với sức gió lên đến 120km/h. Nhiều hải cảng và sân bay ở cả Ấn Độ và Bangladesh đã bị đóng cửa. Trong ảnh: Một cây cầu ở Tây Bengal (Ấn Độ) bị gãy đổ do bão Bulbul.

10 người được xác định đã thiệt mạng ở bang Tây Bengal (Ấn Độ), trong đó có 2 người tử vong vì cây bật gốc đè trúng nhà, 1 người mất mạng vì bị cành cây rơi trúng ở Kolkata. Tại bang Odisha, ít nhất 2 người đã thiệt mạng.

Ở Bangladesh, số người tử vong đã lên đến 8 người, và 20 người khác bị thương. Trong ảnh: Một căn nhà bị đổ sập ở Bakkhali (Ấn Độ).

Lốc xoáy đã làm hàng ngàn căn nhà bị hư hại. Khoảng 2 triệu người ở Bangladesh đã phải rời nơi ở đi sơ tán. Trong ảnh: Bão thổi bay mái nhà ở Khulna (Bangladesh).

Tại vùng ven biển Khulna – khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Bangladesh, hàng loạt cây cối đã bị gió thổi bật gốc, chắn ngang đường, khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn khi di chuyển.

Khoảng 1.500 khách du lịch đã mắc kẹt trên đảo St. Martin ngoài khơi Bangladesh sau khi các chuyến tàu bị hủy bỏ. Trong ảnh: Nhà tôn tan hoang do bão ở Koyra (Bangladesh).

Tại Ấn Độ, gần 120.000 người đi sơ tán đã bắt đầu trở về nhà khi cơn bão suy yếu dần. Trong ảnh: Nhà cửa bị cây đè trúng ở Bakkhali (Ấn Độ).

Bờ biển trũng thấp của Bangladesh và khu vực phía đông Ấn Độ thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão có cường độ mạnh.

Hàng trăm ngàn người sống quanh Vịnh Bengal đã mất mạng trong các cơn bão xảy ra vài chục năm trở lại đây. Trong khi tần suất và cường độ của các cơn bão có xu hướng tăng lên, một phần do biến đổi khí hậu, thì số người chết đã giảm mạnh do được khẩn trương sơ tán và hàng ngàn nhà tạm trú được xây dựng ven biển.

Đổ bộ hồi tháng 5, Fani là cơn bão mạnh nhất từng tấn công khu vực này trong nhiều, làm 12 người thiệt mạng.

Minh Hạnh

Theo Daily Mail

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/20-nguoi-mat-mang-2-trieu-nguoi-phai-so-tan-vi-sieu-bao-1485304.tpo