20 nghìn khán giả 'đốt cháy' trong liveshow 'Noo Phước Thịnh in Hanoi'

Liveshow của Noo Phước Thịnh tổ chức tại sân Đại học Hà Nội thu hút hàng nghìn khán giả, trong đó rất nhiều các bạn trẻ ở lại đến phút cuối cùng mong được gặp gỡ, chụp hình với thần tượng khi chương trình đã kết thúc.

Đây là liveshow âm nhạc kỷ niệm 9 năm ca hát của Noo Phước Thịnh và cũng là liveshow lớn đầu tiên của nam ca sĩ tại Hà Nội, tiếp nối thành công của liveshow kỷ niệm 8 năm ca hát thu hút 35 ngàn khán giả diễn ra vào năm 2016 tại TP.HCM. Ảnh: BTC.

Khoảng 20 nghìn khán giả, đa phần đều là các bạn trẻ, đến nghe nhạc và “quẩy” hết mình trong liveshow của Noo Phước Thịnh.

Mặc dù liveshow có thời lượng hơi ngắn (gần 2 tiếng đồng hồ) nhưng Noo Phước Thịnh đã đem đến cho khán giả nhiều ca khúc gắn liền với anh trong suốt quãng thời gian dài với nghề.

12 tiết mục (liên khúc và bài hát đơn) được xem như một quá trình nhìn lại chặng đường ca hát dài gần thập kỷ của Noo Phước Thịnh với nhiều bản "hit" cũ và mới như "Đổi thay", "Lặng thầm", "Xa Em", "Gạt đi nước mắt", "Cause I love You"... và không thể thiếu bài hát đang rất được yêu thích hiện nay "Chạm khẽ tim anh một chút thôi".

Một số ca khúc được Noo Phước Thịnh giữ nguyên bản phối cũ, còn lại đều được nam ca sĩ đầu tư những bản phối mới với giai điệu sôi động, đã tai.

Dưới bàn tay đạo diễn Hồ Hoài Anh, đêm diễn dù được đánh giá là khá ngắn nhưng cô đọng, xúc tích giống như một bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc, chất lượng.

Nam ca sĩ thể hiện độ bền khi vừa hát, vừa nhảy rất sung cùng các vũ công suốt liveshow.

Ngoài ra, Noo Phước Thịnh còn gây bất ngờ khi biểu diễn 3 bản "hit" khác của các đồng nghiệp là "Ánh nắng của anh" (Đức Phúc), "Tháng 4 là lời nói dối của em" (Hà Anh Tuấn) cùng "Nồng nàn Hà Nội".

Cũng trong liveshow này, Noo Phước Thịnh gây ấn tượng bởi những màn trò chuyện chất chứa nhiều tâm sự. Anh không cần MC mà tự mình dẫn dắt hoàn toàn đêm diễn với những chia sẻ, tâm sự từ tận đáy lòng với khán giả.

Ngoài những phút sâu lắng, Noo Phước Thịnh cũng khiến khán giả thích thú bằng màn nói giọng Bắc rất thuần thục.

Tuy có sự nhắc nhở và bảo vệ chặt chẽ, nhưng sự cố chen lấn, xô đẩy của các fan hâm mộ khiến một số khán giả ngất xỉu là không tránh khỏi. Tuy nhiên, có lẽ đây là một liveshow có nhiều sự cố gắng, nỗ lực từ êkíp từ phía Noo Phước Thịnh nhằm tri ân đến khán giả phía Bắc.

M. K

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/20-nghin-khan-gia-dot-chay-trong-liveshow-noo-phuoc-thinh-in-hanoi-579219.ldo