20 ngày đầu tháng 1 là thời điểm khắc nghiệt nhất trong mùa đông năm nay

Chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, 20 ngày đầu tháng 1/2021, miền Bắc sẽ trải qua khoảng thời gian khắc nghiệt nhất trong mùa đông năm nay do ảnh hưởng 4-6 đợt không khí lạnh.

Cuối năm 2020, đầu năm 2021, miền Bắc đang trải qua một đợt rét đậm rét hại hiếm có. Đây được coi là đợt rét mạnh nhất của năm 2020. Trọng tâm rét xảy ra vào đêm 31/12/2020 và đêm 1/1/2021. Dù vậy, các chuyên gia thời tiết đánh giá, đợt rét trên ở miền Bắc có cường độ không bằng đợt rét kỷ lục hồi tháng 1/2016.

Về nhận định diễn biến thời tiết trong tháng 1/2021, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết: Năm nay nhiệt độ trung bình tháng 1/2021 thấp hơn so với nền nhiệt trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng từ 0,5-1 độ C. Nguyên nhân khiến nhiệt độ giảm thấp là do sẽ có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu.

"Trong thời kỳ 20 ngày đầu tháng 1/2021 nền nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với TBNN. Đề phòng hiện tượng băng giá, mưa tuyết tại vùng núi cao", ông Hưởng nói.

Về dự báo La Nina và tác động của La Nina sẽ trong nửa đầu năm 2021, ông Hưởng cho biết: Hiện tượng La Nina còn duy trì từ nay đến nửa đầu năm 2021, sau đó có xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung tính vào mùa hè năm 2021.

Với xu thế đầu năm 2021 chịu tác động của hiện tượng La Nina, nửa cuối năm có xu hướng quay trở lại trạng thái trung tính, nên khí hậu năm 2021 sẽ có khả năng có một số đặc điểm sau:

Các tháng đầu năm 2021, nền nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ đến thấp hơn so với TBNN. Nắng nóng trong các tháng mùa hè tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng xuất hiện muộn hơn bình thường và không gay gắt như năm 2020.

Với thời tiết trên biển, không ngoại trừ khả năng tháng 1/2021 vẫn có xoáy thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới năm 2021 trên khu vực Biển Đông, cũng như ảnh hưởng đến đất liền có xu hướng xấp xỉ hoặc ít hơn so với TBNN (khoảng 10-12 cơn). Bão, ATNĐ cũng có xu hướng ảnh hưởng đến đất liền tập trung nhiều trong các tháng cuối năm.

Năm 2020, thiên tai trên thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến bất thường, khốc liệt, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Tại Việt Nam, năm 2020 thiên tai diễn ra khốc liệt, dị thường trên khắp các vùng miền trong cả nước, đã xảy 576 trận thiên tai, trong đó: 14 cơn bão, 2 ATNĐ trên biển Đông; 264 trận giông, lốc, mưa đá bất thường, kéo dài trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc; 132 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 90 trận động đất; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển tại đồng bằng sông Cửu Long,…

Còn trên thế giới ghi nhận 30 cơn bão xuất hiện trên Đại Tây Dương chỉ trong 11 tháng đầu năm - vượt mức kỷ lục được ghi nhận vào năm 2005 (28 cơn/năm); lũ và lở đất ở Brasil; siêu bão Vamco đổ bộ vào Philippines ngày 11/11; siêu bão Amphan đổ bộ vào Ấn Độ và Bangladesh ngày 20/5; Mưa lũ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn 26 tỉnh, thành phố phía Tây Nam Trung Quốc từ cuối tháng 5 và kéo dài trong nhiều tháng,... Theo Cơ quan phát triển và quản lý dữ liệu thiên tai quốc tế (EMDAT), năm 2020 đã có trên 500 trận, đợt thiên tai lớn xảy ra trên toàn thế giới.

Hà Ly

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/mien-bac-dang-trai-qua-dinh-diem-cua-mua-dong-nam-nay-26244.html