20 năm Trường THPT Hà Huy Tập: Hành trình gắn liền với những 'người lái đò' cần mẫn

Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh) vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, UBND huyện Cẩm Xuyên, lãnh đạo một số ban ngành cùng đông đảo giáo viên, học sinh trường THPT Hà Huy Tập qua các thời kỳ.

Gian nan ngày đầu…

Ngày 5/5/2000, Đảng bộ và nhân dân Huyện Cẩm Xuyên vui mừng đón nhận Quyết định số 719/QĐ/UB-TC của UBND Tỉnh về việc thành lập trường THPT mang tên Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đặt tại miền núi xã Cẩm Sơn.

Sự ra đời của ngôi trường nhằm đáp ứng nguyện vọng cũng như nhu cầu học tập của học sinh các xã phía Nam huyện Cẩm Xuyên.

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tập thể trường THPT Hà Huy Tập nhân kỷ niệm 20 năm thành lập

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tập thể trường THPT Hà Huy Tập nhân kỷ niệm 20 năm thành lập

Khởi nghiệp của tập thể sư phạm nhà trường chỉ có 4 lớp, 221 học sinh, 13 cán bộ giáo viên do thầy giáo Võ Trí Kỳ làm Hiệu trưởng. Cơ sở vật chất ban đầu gần như là con số 0, thầy trò phải khăn gói đi học nhờ trường Tiểu học, THCS Cẩm Sơn. Ngày 20/11/2000 trở thành ngày hội đặc biệt khi thầy trò cờ hoa long trọng trở về bản địa của mình để hành nghiệp với vẻn vẹn 1 dãy nhà cấp 4 có 4 phòng học, cùng 1 phòng để Ban giám hiệu và các bộ phận chức năng làm việc.

Cô Phạm Thị Phương - Phó Hiệu trưởng ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của trường

Trong suốt hành trình gian nan ấy biết bao nghĩa tình, bởi thầy trò nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền các cấp; sự chia sẻ, động viên của quý bậc phụ huynh và nhân dân địa phương.

Các thầy cô tham quan phòng truyền thống của trường

Hành trình ấy gắn liền với những “người lái đò cẫn mẫn” với biết bao tâm huyết trăn trở của Thầy Võ Trí Kỳ, Thầy Nguyễn Nam Thắng và sự vun đắp đồng hành của mỗi cán bộ, giáo viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Thắng - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên đã ghi nhận những thành tích và đóng góp của trường THPT Hà Huy Tập cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện nhà.

Thầy Võ Trí Kỳ - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đầu tiên của trường phát biểu

…. quả ngọt hôm nay

Hai mươi năm là một khoảng thời gian mang tính lịch sử, ghi dấu quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, là thời gian đã gắn bó bao thế hệ thầy cô giáo và các em học sinh, cùng vun đắp một một ước mơ cháy bỏng: đưa sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp nâng cao dân trí và đào tạo nhân tài cho quê hương phát triển lên một tầm cao mới.

Học sinh Khóa 1 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô

Sự phát triển về cơ sở vật chất đã tạo tiền đề cho sự phát triển số lượng học sinh cũng như nâng cao chất lượng giáo dục với 777 học sinh giỏi tỉnh, 9 học sinh thủ khoa thi Đại học (đều đạt điểm thi trên 27 điểm), 2 lần vô địch thi Rạng rỡ Hồng Lam do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phối hợp Đài truyền hình tổ chức. Chất lượng giáo dục đại trà đảm bảo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia. Học sinh đậu vào các trường đại học hằng năm từ 70% - 75% trên tổng số dự thi.

Sau 7 năm thành lập, trường đã đứng vị trí 163 trong tốp 200 trường THPT có số học sinh tổng điểm 3 môn thi tuyển sinh Đại học đạt từ 23 điểm trở lên cao nhất toàn quốc. Đã có 12 học sinh giỏi cấp quốc gia trong đó có 4 em đạt giải các môn văn hóa; liên tục từ năm 2017, 2018, 2019 trường có học sinh giỏi quốc gia, chất lượng giải năm sau cao hơn năm trước.

Nhiều năm liền trường đạt danh hiệu Tiên tiến và Tiến tiến xuất sắc. Năm 2007, 2010 được Bộ trưởng Bộ Giáo Dục tặng Bằng khen và sau 20 năm xây dựng và phát triển trường đã hai lần được công nhận đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2011-2016; 2016-2021).

Con số 13 CBGV ngày đầu thành lập bây giờ đã lên đến 79. Hơn 40% CBGV đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, nhiều giáo viên được nhận phần thưởng và danh hiệu cao quý như chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; được Bộ trưởng Bộ giáo dục, được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen. Trên 50% đủ trình độ và thành công trong bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia; nhiều giáo viên liên tục đạt giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi do Bộ giáo dục đào tạo phối hợp tổ chức, được vinh danh trên các diễn đàn điển hình tiên tiến các cấp.

Hơn 120 SKKN bậc cao, 8 đề tài khoa học và 5 sản phẩm sáng tạo khoa học đạt giải cao của Tỉnh, 4 sản phẩm dự thi Sáng tạo khoa học kĩ thuật toàn quốc. Trong đó có hai sản phẩm đạt giải và được Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Những con số biết nói ấy cùng với những thành tích nổi bật của thầy và trò đã góp phần tạo nên một diện mạo mới, một học hiệu THPT Hà Huy Tập đầy bản lĩnh trong nền giáo dục tỉnh nhà…

Đại diện học sinh khóa 1 trao quà khuyến học cho trường

Cũng tại lễ kỹ niệm 20 năm ngày thành lập, trường THPT Hà Huy Tập cũng đã nhận được sự ủng hộ từ các thế hệ giáo viên, học sinh để xây dựng quỹ khuyến học với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/20-nam-truong-thpt-ha-huy-tap-hanh-trinh-gan-lien-voi-nhung-nguoi-lai-do-can-man-d163791.html