Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh ở chợ đồ cổ Vạn Phúc

Chợ đồ cổ Vạn Phúc thực ra là một dãy phố chuyên bán đồ cũ được tuyển chọn kỹ lưỡng. Vào những ngày vào phiên, cả con phố trở nên đông nghịt người và xe cộ, hàng hóa tràn lan trên vỉa hè.

Hằng tháng, vào các ngày 5, 10, 15, 20, 25 và 30 âm lịch, chợ đồ cổ Vạn Phúc tại quận Hà Đông, Hà Nội lại tổ chức họp.

Hằng tháng, vào các ngày 5, 10, 15, 20, 25 và 30 âm lịch, chợ đồ cổ Vạn Phúc tại quận Hà Đông, Hà Nội lại tổ chức họp.

Cũng chính vào ngày này, con phố đồ cổ trở nên nhộn nhịp, hàng hóa bày la liệt trên vỉa hè, lòng đường chật ních xe cộ.

Khu chợ này nằm phía sau làng Vạn Phúc, họp ngay gần mặt đường toàn những ngôi nhà mới xây. Ở đây phần lớn các cửa hàng chuyên thu gom và bán các đồ đạc và vật dụng cũ.

Mặc dù chợ vẫn mở cả ngày thường, nhưng cứ đến đúng phiên chợ hàng hóa tràn ngập hơn. Cái gì cũng có thể tìm thấy tại khu chợ này.

Thế nhưng cũng chính sự sầm uất của con phố đồ cổ, vô hình trung đi ngược lại với thông báo cấm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của chính quyền địa phương.

Mặc dù đã có biển báo cấm tập trung đông người, cấm bán hàng trên vỉa hè, lòng đường. Thế nhưng con phố này vẫn luôn sầm uất người bán và mua hàng. Đặc biệt trong lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 ở địa bàn Hà Nội đang diễn biến phức tạp.

Được biết, một số hộ kinh doanh thuê lại nhà hay ki ốt để bán hàng, số còn lại thường trải bạt ra vỉa hè, lề đường cứ vậy buôn bán.

Con phố chuyên đồ cổ này trải dài khoảng gần 500m, nhà nào nhà nấy tận dụng hết vỉa hè để bày hàng hóa.

Hết bày trên vỉa hè thì cho xuống lòng đường.

Được biết đây là khu chợ đã có từ lâu. Thế nhưng để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giữ gìn nét đặc sắc của chợ đồ cũ Vạn Phúc rất cần sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương/.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lan-chiem-via-he-long-duong-de-kinh-doanh-o-cho-do-co-van-phuc-865081.vov