20 năm Đường lên đỉnh Olympia: Điểm mặt các nữ quán quân tài năng

Trước Thu Hằng vừa giành vòng nguyệt quế thì Đường lên đỉnh Olympia trong 20 năm qua đã có 3 quán quân là nữ. Hiện tại, họ đều đạt được những thành công nhất định cho bản thân mình.

Mới đây, Đường lên đỉnh Olympia đã tìm ra Nhà vô địch thứ 20 là nữ thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh lớp 12B1, trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình.

Mới đây, Đường lên đỉnh Olympia đã tìm ra Nhà vô địch thứ 20 là nữ thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh lớp 12B1, trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình.

Vậy là trong suốt 20 năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia được tổ chức, Thu Hằng là thí sinh nữ thứ 4 giành vòng nguyệt quế.

Cô nàng có phong độ thi đấu ổn định và từ sau vòng Khởi động, nữ thí sinh này đã vươn lên "lấn lướt" các thí sinh nam để cuối cùng kết thúc chặng đua với 235 điểm.

Trước Thu Hằng, chỉ có 3 cô gái từng giành được vòng nguyệt quế. Hiện tại, họ đều đạt được những thành công nhất định cho bản thân mình.

Chị Trần Ngọc Minh là nhà vô địch đầu tiên của chương trình Đường lên đỉnh Olympia vào năm 2000. Khi đó, chị Minh là một học sinh ưu tú của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm đó, chị đã giành chiến thắng với số điểm cao - 325 điểm.

Ngọc Minh lên đường đi du học tại ĐH Swinburne, Australia. Cô đã hoàn thành xuất sắc chương trình kỹ sư chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin. Ngọc Minh lập gia đình vào đầu năm 2013 và khá kín tiếng trong đời sống cá nhân. Tháng 7/2013, cô làm việc cho một công ty nhà mạng di động hàng đầu tại Úc và đang sống ở nước ngoài.

Ở mùa giải năm 2003 tiếp tục chứng kiến sự đăng quang của một thí sinh nữ. Đó là Lương Phương Thảo. Điều trùng hợp thú vị là chị cũng đến từ trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Kết thúc cuộc thi, cô lên đường sang Australia du học, thay vì học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne như những nhà vô địch khác, cô chọn Đại học Monash để phát triển bản thân.

Sau khi lấy bằng thạc sĩ, cô từ Melburne trở về Việt Nam. Hiện tại, Phương Thảo là 1 trong 3 cựu Quán quân Olympia chọn trở về nước lập nghiệp sau thời gian học tập ở nước ngoài.

Cô gái thứ 3 từng đạt được vòng nguyệt quế của chương trình Đường lên đỉnh Olympia là Phạm Thị Ngọc Oanh đến từ trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng. Ngọc Oanh đăng quang ngôi vô địch với 230 điểm.

Nối gót các Quán quân trước, Ngọc Oanh lên đường sang Đại học Swinbunre, Australia du học ngành Thương mại, Kế toán và Tài chính.

Cuối tháng 8 vừa qua, quán quân Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 11 khoe thi đậu cấp độ 3 của chương trình CFA (Chartered Financial Analyst) - phân tích đầu tư tài chính.

Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nữ sinh duy nhất Thu Hằng đăng quang Đường lên đỉnh Olympia 2020 - Nguồn: VTV24

Hạ Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/20-nam-duong-len-dinh-olympia-diem-mat-cac-nu-quan-quan-tai-nang-1437370.html