20 món đồ chơi kỳ quặc, có cho thêm tiền cũng chẳng ai muốn rước về

Rất có thể những người thợ đã làm chúng trong lúc không tỉnh táo cho lắm.

Chúng ta đều muốn những món đồ chơi thật đẹp, kích thích trí thông minh để bé có thể giải trí và phát triển toàn diện ngay từ nhỏ. Nhưng không, những nhà sản xuất dưới đây dường như không có vẻ muốn làm đồ chơi theo kiểu đó. Đây có vẻ là ý tưởng tốt để khách hàng ấn tượng mãi tới mình, còn bán được hay không thì... chịu thua!

Đấy, thế này thì các bé chả khóc thét lên ấy chứ.

Đấy, thế này thì các bé chả khóc thét lên ấy chứ.

Càng về cuối càng lôm côm mới chết.

Vịt nào 4 chân thế này?

Vừa ngủ dậy à mà mắt díu tịt vào thế này?

Thua...

Công chúa có cái mũi trông hơi phá tướng nhỉ?

Mặc dù biết là để cố định, nhưng mà...

Ông Batman với Robin trước có cầm cái kiếm, mà kiếm rụng ra mất rồi.

Barbie sau một đêm quẩy hết nút.

Nào, tém tém cái mồm lại đi.

Thiết bị cải thiện sự can đảm dành cho trẻ em.

Gấu hoa hậu à mà chân dài ngoằng như cái sào.

Khủng long này dáng trông cứ hèn hèn là sao ta...

Búp bê với khuôn mặt quạu hết phần người khác.

Á há há buồn cười quá.

Ối dời ơi, mắt mũi thế kia thì ai chơi.

Chú Spiderman mọc thêm cái đuôi sai vị trí...

Trông thì chứa chan mà nhìn kĩ mới thấy chán chưa?

Nhìn chán thật sự.

Ối dời ơi, Harry Potter cháy nắng à?

Súng xịt Batman trông không thể chán đời hơn.

Kéo này thì ai thèm mua?

Theo Pháp luật và bạn đọc/GĐ&XH

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/20-mon-do-choi-ky-quac-co-cho-them-tien-cung-chang-ai-muon-ruoc-ve/20210522034551036