20 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan

Hai mươi máy bay quân sự Trung Quốc, bao gồm các máy bay ném bom và chiến đấu cơ, đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 26/3 cho biết 20 máy bay quân sự Trung Quốc đã tiến vào không phận phía nam Đài Loan và đi qua eo biển Ba Sĩ, vốn nằm giữa Đài Loan và Philippines, theo Reuters.

Đây là vụ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không lớn nhất từ trước đến nay của máy bay quân sự Trung Quốc đại lục đối với Đài Loan, theo cơ quan phòng vệ Đài Loan.

Phía Đài Loan cho biết trong số 20 máy bay quân sự Trung Quốc, có 4 máy bay ném bom H-6K có khả năng hạt nhân và 10 máy bay chiến đấu J-16. Đài Bắc cho rằng động thái này từ phía Trung Quốc đại lục là bất thường khi nó diễn ra trong thời gian Đài Loan đình chỉ mọi hoạt động huấn luyện sau hai vụ rơi máy bay chiến đấu trong tuần này.

 Máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan bay cạnh máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc trên không phận Đài Loan. Ảnh: AFP.

Máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan bay cạnh máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc trên không phận Đài Loan. Ảnh: AFP.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết lực lượng không quân đã triển khai tên lửa để giám sát các máy bay tiến vào vào khu vực phía tây nam của vùng nhận dạng phòng không của họ. Họ cũng đã cảnh báo máy bay Trung Quốc, kể cả bằng radio.

Giới lãnh đạo Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, không loại trừ biện pháp quân sự. Quân đội Trung Quốc đã gia tăng các hoạt động quân sự, bao gồm cả tập trận bắn đạn thật, mô phỏng đổ bộ và đánh chặn tàu sân bay quanh đảo trong thời gian qua.

Hôm 26/3, Đài Loan và Mỹ đã ký thỏa thuận đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden, thành lập một nhóm công tác tuần duyên để điều phối chính sách, sau khi Trung Quốc đại lục thông qua luật cho phép lực lượng tuần duyên của nước này nổ súng vào tàu nước ngoài.

Hồng Ngọc

Theo Guardian

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/20-may-bay-quan-su-trung-quoc-ap-sat-dai-loan-post1197675.html